[Ảnh] Khoảnh khắc sau 10 năm chờ đợi của bóng đá Việt Nam

Ngọc Tú - Ảnh: Thanh Xuân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đánh bại U22 Indonesia với tỉ số 3-0, U22 Việt Nam giành HCV thuyết phục tại SEA Games 30.

 Tối 10/12, ĐT U22 Việt Nam đã có chiến thắng 3-0 trước ĐT U22 Indonesia trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30.
  Như vậy, sau 10 năm chờ đợi, kể từ trận chung kết năm 2009 bóng đá nam Việt Nam đã có lần đầu tiên giành HCV SEA Games.
Đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của HLV Park Hang-seo và các học trò.
 Tiền đạo Hà Đức Chinh ăn mừng sau khi nhận tấm HCV SEA Games 30.
 3 cầu thủ người Thanh Hóa gồm Tiến Dũng - Trọng Hùng - Văn Biểu vui vẻ sau trận đấu.
 Trong khi đó, Văn Toản đã có màn thể hiện xuất sắc ở trận chung kết để lấy lại niềm tin người hâm mộ sau sai lầm ở trận đấu với U22 Thái Lan.
 
 Trung vệ Huỳnh Tấn Sinh chia sẻ niềm vui với trợ lý Lê Huy Khoa.
 Trọng Hùng cùng Việt Hưng rạng ngời sau khi nhận HCV.
 Bộ đôi Tiến Linh và Tấn Tài cũng đã có những trận đấu xuất sắc, góp công không nhỏ vào thành quả của đội.
 Đáng chú ý nhất chính là Trọng Hoàng - cầu thủ chờ đợi tấm HCV từ rất lâu. Đặc biệt, cách đây 10 nặm cầu thủ người Nghệ An đã ngậm ngùi khi để thua Malaysia trên đất Lào vào năm 2009.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần