[Ảnh] Lễ Diwali 2018 mang về kỷ lục Guinness cho TP Bắc Ấn

Hương Thảo (AFP/AP)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sự ghi nhận khiến lễ hội ánh sáng thường niên của người Hindu năm nay như thêm phần rực rỡ và ý nghĩa.

Những cảnh tượng tuyệt đẹp tại lễ hội Diwali đang diễn ra tại TP Ayodhya phía Bắc Ấn Độ.

Vị thần Rama được cho là đã được sinh ra ở Ayodhya, khiến TP này trở thành một trong những điểm tôn giáo linh thiêng nhất với người Hindu. 
301.152 ánh đèn điện và nến đã được thắp sáng đồng thời trong vòng 5 phút ở 2 bên bờ sông Sarayu. 

Kỷ lục thế giới Guinness khẳng định đã ghi nhận một sự ''soán ngôi'' của lễ Diwali năm nay so với một sự kiện trước đó từng sử dụng 190.000 bóng đèn.  

[Ảnh] Lễ Diwali 2018 mang về kỷ lục Guinness cho TP Bắc Ấn - Ảnh 7
Lễ hội Diwali, hay còn được biết với cái tên Deepavali, là một sự kiện thường niên, diễn ra trong tháng thứ 7 theo lịch Hindu.

Lễ hội được hưởng ứng bởi người Hindu, Sikh và Jains trên toàn thế giới.

Năm nay, Diwali diễn ra từ ngày 5 - 9/11, với buổi lễ chính diễn ra hôm thứ 4 (7/11).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần