Anh muốn đạt “sự tương đồng” trong thỏa thuận chuyển tiếp Brexit

Nguyễn Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 24/1, Bộ trưởng phụ trách vấn đề Brexit của Anh David Davis khẳng định, Anh sẽ không tìm cách thỏa hiệp giữa các quy định của nước này với Liên minh châu Âu sau khi rời khỏi khối, thay vào đó đặt mục tiêu đạt được “sự tương đồng” chứ không phải “sự hòa hợp".

Bộ trưởng phụ trách Brexit của Anh, ông David Davis.
Phát biểu trước một ủy ban quốc hội Anh tại London, Bộ trưởng phụ trách vấn đề Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, ông David Davis cho biết ông hy vọng London và EU sẽ nhất trí về một thỏa thuận chuyển tiếp về việc nước Anh rời khỏi khối muộn nhất là cuối tháng 3 tới.
Bộ trưởng Davis cho biết các công dân EU hiện sinh sống tại Anh không nên lo lắng về việc nước này rời khỏi khối, bởi họ sẽ không bị trục xuất. 
“Sẽ không bao giờ có tình huống EU trục xuất họ, trừ khi họ phạm tội nghiêm trọng hoặc trở thành mối đe doạ đối với quốc gia. EU sẽ không làm vậy và nếu có phải làm thì sẽ phải tìm một cách khác”, ông Davis nói.
Theo Bộ trưởng Davis, một điểm gây tranh cãi trong việc bảo vệ quyền lợi công dân có thể liên quan tới quyền bỏ phiếu của công dân Anh tại các nước khác, điều mà các bộ trưởng Anh cần phải giải quyết thông qua đàm phán song phương. 
Bên cạnh đó, ông Davis khẳng định Anh sẽ không tìm cách thỏa hiệp giữa các quy định của nước này với EU sau khi rời khỏi khối, đồng thời nhấn mạnh  London đặt mục tiêu đạt được “sự tương đồng” chứ không phải “sự hòa hợp". Ông Davis cũng tuyên bố Anh sẽ vẫn tuân theo phán quyết của Tòa án Tư pháp châu Âu trong tiến trình này.