Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

[Ảnh] Ngắm kiệu cổ hơn 300 tuổi tại Lễ hội Đền Hùng

Kinhtedothi - Sáng 12/4 (tức ngày 8/3 Âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã diễn ra lễ rước kiệu về Đền Hùng của các xã, phường, thị trấn vùng ven khu di tích.
  • Đội hình rước kiệu đi đầu là đội múa sư tử, tiếp đó là đoàn rước Quốc kỳ và cờ hội, đoàn người đánh chiêng, trống, rước tàn, lọng, đội kiệu, chủ tế và quan viên, các cụ cao tuổi và đông đảo nhân dân địa phương. Lễ vật gồm có hương hoa, bánh chưng, bánh giầy và các sản vật địa phương.
  •  Năm nay có 7 xã, thị trấn vùng ven Khu di tích rước kiệu, dâng lễ vật cung tiến các Vua Hùng, gồm: Chu Hóa, Hùng Lô, Kim Đức, Vân Phú, Hy Cương (TP Việt Trì), Tiên Kiên, Hùng Sơn (huyện Lâm Thao).
  •  Xã Chu Hóa là nơi có 5 địa điểm khảo cổ thuộc thời kỳ đồ đá cũ. Xã Chu Hóa thường xuyên tổ chức lễ hội Khao quân (hay còn gọi là hội Chạy Hem) vào ngày 7 tháng Giêng Âm lịch, lễ hội Thánh Hóa ngày 5/3 Âm lịch… để tưởng nhớ, tri ân công đức các bậc tiền nhân, giáo dục cho thế hệ hôm nay và mai sau về truyền thống dựng và giữ nước.
  • Từ xa xưa, dân làng xã Hùng Lô đã có truyền thống rước kiệu về Đền Hùng trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương. Từ ngày 15/2 Âm lịch, dân làng đã họp để chọn Chủ tế - người có chức sắc trong làng, từ tuổi 55 trở lên, gia đình song toàn. 
  • Theo ông Nguyễn Tiến Cự (72 tuổi đã tham gia 8 năm) ngày xưa dân làng sẽ rước 2 ngày từ Hùng Lô lên Đền Hùng đi theo đường bộ, ngày nay dù có thay đổi nhưng không khí ở làng vẫn giữ nguyên truyền thống. Trong đó, kiệu Văn trên 300 tuổi được rước tại lễ hội Đền Hùng năm nay.
  • Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND xã Hùng Lô Nguyễn Quang Vinh cho biết: ''Xã có 5 kiệu cổ để rước. Trong đó có kiệu bát cống được xem là độc nhất vô nhị ở Việt Nam. Nhưng 5 kiệu cổ chỉ rước đủ vào những năm Quốc giỗ, còn những năm lẻ sẽ tổ chức rước vùng quanh làng. Trong đó, có kiệu bát cống gồm 8 người khiêng, đoàn rước có khoảng 300 người. Còn như năm nay chỉ rước kiệu Văn mất khoảng 60 người thì 50 người là trung nam''.
  •  Xã Hy Cương là nơi có ngôi đình Cổ tích thời 18 đời vưa Hùng, đây là ngôi đình mang dấu ấn kiến trúc độc đáo thời Hậu Lê (thế kỷ XII) còn tồn tại trên vùng đất Phú Thọ ngày nay. Tại xã cũng đã tìm thấy di tích khảo cổ làng Cả, di tích Ao Cấp, những truyền thuyết về 18 giếng cổ.
  •  Xã Kim Đức là nơi có nhiều di tích lịch sử, văn hóa gắn với các truyền thuyết, sự tích về thời đại Hùng Vương dựng nước như: Đình Kim Đái, đình Trung, đình Thét, miếu Lãi Lèn… Làng quê Kim Đức còn là nơi ra đời của những làn điệu Hát Xoan cổ, với những phường Xoan gốc như: Phù Đức, Thét, An Thái…
  •  
  • Thị trấn Hùng Sơn (Lâm Thao): Có lễ hội Rước Vua về làng ăn Tết, lễ hội rước Chúa Gái - gắn với sự tích về đám rước của Sơn Tinh đón công chúa Ngọc Hoa - con gái Vua Hùng thứ 18 về vùng núi Tản Ba Vì.
  • Xã Tiên Kiên là nơi lưu giữ nhiều dấu tích văn hóa vật thể và phi vật thể như: Những huyền tích, các câu chuyện dân gian và các di tích thờ Hùng Vương: Đình Cả, đình Tập Lục, đình Khuôn, bãi rước vua… 
  •  Phường Vân Phú, TP Việt Trì dưới thời Hùng Vương dựng nước đây là nơi nằm trong bộ Văn Lang, nơi đây lưu giữ nhiều giá trị lịch sử văn hóa truyền thống trong đó có đền Vân Luông thời Hùng Vương, thời Đức Thánh Tản Viên và Tam vị đại vương cùng 2 vị thánh hoàng lang. 
  •  Phường Vân Phú cũng là nơi diễn ra lễ hội ''Cướp bông, ném chải'' gắn với truyền thuyết về Đức thánh Tản Viên được tổ chức vào ngày 3 tháng Giêng Âm lịch hàng năm.
  •  
  •  Nghi lễ rước kiệu về Đền Hùng trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng là nghi lễ truyền thống được các xã vùng ven di tích duy trì, bảo tồn hàng ngàn năm nay.
  • Nghi lễ cũng thể hiện tính cộng đồng, nét văn hóa tiêu biểu, đặc sắc của dân tộc, tri ân công đức tổ tiên, hướng về nguồn cội.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bài 4: “Kịch bản” để đưa Thổ Châu phát triển xứng tầm

Bài 4: “Kịch bản” để đưa Thổ Châu phát triển xứng tầm

18 Nov, 09:35 PM

Kinhtedothi – Phát triển đặc khu Thổ Châu ngoài sự khơi thông cơ chế chính sách, đầu tư tài chính của Nhà nước, của doanh nghiệp, nơi đây cũng đang cần tiếng nói từ các chuyên gia, nhà khoa học… PGS.TS Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, giải quyết những khó khăn, tồn tại của Thổ Châu là trách nhiệm của Tỉnh, của Trung ương.

Bài 3: Đảo Thổ Châu - tìm lối đi đột phá để phát triển toàn diện

Bài 3: Đảo Thổ Châu - tìm lối đi đột phá để phát triển toàn diện

18 Nov, 07:33 AM

Kinhtedothi – Đại hội Đảng bộ đặc khu Thổ Châu lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra mục tiêu đến năm 2030, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, giao thông, điện, nước sạch được đảm bảo; kinh tế phát triển khá, thu nhập bình quân đầu người 120 triệu đồng/người/năm.

Bài 1: Thổ Châu - Vượt lên đau thương để trở thành “viên ngọc giữa biển khơi”

Bài 1: Thổ Châu - Vượt lên đau thương để trở thành “viên ngọc giữa biển khơi”

16 Nov, 09:24 AM

Kinhtedothi - Tên gọi Thổ Châu được chúa Nguyễn Ánh đặt tên từ 240 năm trước, trong thời kỳ ông lưu lạc chạy trốn quân Tây Sơn vào năm 1785. Được ví như "viên ngọc giữa biển khơi" nhưng hòn đảo tiền tiêu này đã từng chịu mất mát đau thương trong lịch sử. Và giờ đây khi đã trở thành đặc khu nơi đảo xa này vẫn chất chứa bao trăn trở để vươn lên...

Nốt lặng giữa kỳ tích ở Lý Sơn

Nốt lặng giữa kỳ tích ở Lý Sơn

11 Nov, 11:10 AM

Kinhtedothi-Khi cả đảo Lý Sơn vẫn chưa hết xúc động trước kỳ tích 3 ngư dân mất tích sống sót trở về sau hơn 2 ngày lênh đênh giữa bão số 13 thì ở một góc cảng Bến Đình, ông Đặng Văn Thành lặng lẽ bên những mảnh vỡ còn sót lại của con tàu gỗ, tài sản lớn nhất của gia đình, đã chìm sâu dưới đáy biển trong nỗ lực cứu người.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ