[Ảnh] Ngày đầu mở cửa trở lại, phủ Tây Hồ khách đến lễ thưa vắng, bỏ khẩu trang tỏ lòng thành kính

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 8/3, các di tích tại Hà Nội như chùa Trần Quốc, Phủ Tây Hồ đồng loạt mở cửa tiếp đón du khách.

  Thực hiện thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Nội, ngày 8/3 các di tích, danh thắng đã mở cửa trở lại. Trong ảnh, Phủ Tây Hồ mở cửa tiếp đón người dân.
 Theo ghi nhận của phóng viên, Phủ Tây Hồ đã chuẩn bị các biện pháp phòng dịch gồm: Phát loa tuyên truyền người dân chấp hành thông điệp 5K; trang bị bảng thông báo nhắc nhở người dân đeo khẩu trang, khử khuẩn và sắp xếp các bàn để nước rửa tay cho người dân tại các địa điểm thuận lợi, tiện sử dụng.
 Ngày đầu tiên mở cửa, Phủ Tây Hồ khá vắng vẻ du khách đến lễ, tham quan. 
  Các gian hàng bán đồ thờ, viết sở tại Phủ Tây Hồ hoạt động trở lại sau khi dừng hoạt động.
 Người dân sắp lễ, dâng lễ các ban thờ trong phủ Tây Hồ.
 
 
 Người dân đi lễ chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang, đảm bảo giãn cách tại Phủ Tây Hồ.
 Khu vực sắp lễ, Phủ Tây Hồ đã sắp đặt biển thông báo nhắc nhở người dân phòng dịch.
  Du khách chấp hành việc đeo khẩu trang trong quá trình thực hành tín ngưỡng.
 

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên tại Phủ Tây Hồ, một số du khách khi làm lễ có thói quen bỏ khẩu trang để thể hiện lòng thành kính. 
  Tương tự như Phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc trong ngày đầu mở cửa khá thưa vắng du khách.
 Người dân tự giác đeo khẩu trang khi đi lễ tại chùa Trấn Quốc.
 Du khách sắp lễ khi đi lễ tại chùa Trấn Quốc.
Các khóa lễ diễn ra bên trong chùa Trấn Quốc trong ngày 8/3

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần