Ngày đầu trở lại trường của hơn 34.000 học sinh mầm non, tiểu học huyện Mê Linh

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 11/5, hàng chục ngàn học sinh các cấp mầm non, tiểu học trên địa bàn huyện Mê Linh đã quay trở lại trường, sau thời gian dài phải nghỉ để phòng chống nguy cơ dịch Covid-19.

Các cô giáo chờ đón học sinh tại cổng trường để đo thân nhiệt cho các em trước khi vào lớp học. Việc đeo khẩu trang khi đến trường được các em thực hiện nghiêm túc 
Ghi nhận tại các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn xã Tiền Phong, xã Mê Linh cho thấy, không khí trở lại trường lớp không khác ngày khai giảng. Các bậc phụ huynh nhộn nhịp đưa con, nhiều em nhỏ tỏ ra rất háo hức vì được gặp lại thầy cô, bạn bè…
Trong ngày đầu đón học sinh trở lại, công tác phòng chống nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 vẫn được các nhà trường siết chặt. Con em học sinh khi đến trường phải thực hiện đeo khẩu trang theo quy định. Tại cổng trường, các thầy cô đứng chờ sẵn, hướng dẫn học sinh xếp thành hàng lối; lần lượt được đo thân nhiệt và hướng dẫn rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp học.
Trưởng phòng GD&ĐT huyện Mê Linh Nguyễn Văn Hậu cho biết, thống kê đến 11h ngày 11/5, đã có 11.070 trẻ mầm non và 23.050 học sinh tiểu học quay trở lại trường. Mặc dù vậy, toàn huyện sáng nay vẫn còn 3.895 học sinh mầm non và 364 học sinh tiểu học chưa quay lại trường.
Về nguyên nhân các em học sinh chưa trở lại trường, ông Hậu cho biết, qua rà soát, liên hệ trực tiếp để trao đổi, nắm bắt thông tin với các bậc phụ huynh được biết, một số học sinh về quê từ trong đợt cách ly và chưa trở lại huyện, số khác xin nghỉ do gia đình có việc.
“Đến nay, chưa ghi nhận trường hợp học sinh nghỉ học vì sức khỏe bất thường. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục vận động các bậc phụ huynh đưa trẻ đến trường trở lại trong những ngày tới” - ông Hậu nói.
Một số hình ảnh học sinh mầm non, tiểu học trên địa bàn huyện Mê Linh trở lại trường trong ngày 11/5:
 Trẻ nhỏ được hướng dẫn xếp thành hàng lối, thực hiện giãn cách để chờ tới lượt đo thân nhiệt ngay tại cổng trường.
 Từng em nhỏ được cô giáo hướng dẫn sát khuẩn tay bằng máy trước khi vào lớp học 
 Một số trường được lắp đặt máy sát khuẩn, tuy nhiên, nhiều trường vẫn thực hiện vệ sinh tay cho trẻ bằng nước sát khuẩn khô 
Trong khi trẻ nhỏ mầm non được các cô giáo hướng dẫn cụ thể thì các em học sinh tiểu học có thể tự vệ sinh tay tại các bồn rửa được trang bị xà phòng, nước rửa tay... bố trí trong khuôn viên trường
Việc đo thân nhiệt trước khi vào lớp được thực hiện nghiêm túc đối với từng học sinh
Trong lớp, học sinh đã không còn đeo khẩu trang hay mũ, nón chống giọt bắn để bảo đảm hiệu quả công tác giảng dạy 
Học sinh cũng không còn phải đeo khẩu trang trong giờ tập thể dục.