Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

[Ảnh] Những hình ảnh ấn tượng tại Lễ hội Gò Đống Đa xuân Canh Tý

Kinhtedothi - Ngày 29/1 (tức mùng 5 Tết Nguyên đán), tại di tích Quốc gia đặc biệt gò Đống Đa (phường Quang Trung, quận Đống Đa) long trọng tổ chức Lễ hội kỷ niệm 231 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2020).
  • Tại di tích Quốc gia đặc biệt gò Đống Đa (phường Quang Trung, quận Đống Đa) long trọng tổ chức Lễ hội kỷ niệm 231 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789-2020).

  • Tham dự Lễ kỷ niệm 231 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa, các đại biểu đã cùng thực hiện nghi thức dâng hương, dâng hoa, nghe đọc chúc văn tại đài tưởng niệm Hoàng đế Quang Trung.
  • Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và các đại biểu dâng hương tại Gò Đống Đa.
  • Lễ rước kiệu, tế lễ Hoàng đế Quang Trung và Hoàng hậu Ngọc Hân cũng được chính quyền và nhân dân quận Đống Đa tổ chức trọng thể, với sự tham gia của đông đảo công chúng và du khách, tạo nên không khí lễ hội trang nghiêm, thành kính song cũng đầy náo nức.

  • Tại buổi lễ, các đại biểu và quần chúng nhân dân cùng ôn lại chiến thắng mùa xuân Kỷ Dậu cách đây 231 năm, bắt đầu từ sự kiện Triều đình Mãn Thanh lợi dụng việc Lê Chiêu Thống cầu binh, đã huy động lực lượng tiến đánh nước ta vào cuối năm 1788.

  • Chương trình lễ hội bao gồm rất nhiều hoạt động như: Lễ dâng hương, lễ rước kiệu, múa rồng, biểu diễn nghệ thuật dân tộc, các trò chơi dân gian... với sự tham gia của nhiều đoàn tế lễ, đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp và đông đảo quần chúng Nhân dân Thủ đô và các địa phương lân cận.
  • Hình ảnh Vua Quang Trung được tái hiện ngay tại buổi lễ khai mạc.
  • Trước tình hình cấp bách, Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ, khi đó đang ở Phú Xuân, Thuận Hóa (Thừa Thiên Huế ngày nay) đã tế cáo trời đất, lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung rồi nhanh chóng tiến quân ra Bắc. Trong ngày 30 tháng Chạp, người khao quân ăn Tết sớm và hẹn sẽ ăn Tết tại Kinh thành Thăng Long vào ngày mùng 7 Tết Kỷ Dậu.

  • Quân Tây Sơn chia làm 5 đạo, vượt sông Gián Thủy, mở cuộc đại phá quân Thanh, với quyết tâm “Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”. Đêm mùng 3 Tết (ngày 28-1-1789), các đồn tiền tiêu của địch như Gián Khẩu, Thanh Quyết, Nhật Tảo, Hà Hồi... đã lần lượt bị hạ.

  • Sáng mùng 5 Tết Kỷ Dậu (ngày 30-1-1789), đạo quân dồn tổng lực tấn công đồn Ngọc Hồi, đồn Khương Thượng, khiến tướng nhà Thanh trở tay không kịp, phải thắt cổ tự vẫn. Tiếp đà chiến thắng, quân Tây Sơn tiến đánh đồn Yên Quyết, Nam Đồng rồi nhanh chóng giải phóng Kinh thành Thăng Long. Trưa mồng 5 Tết Kỷ Dậu, Hoàng đế Quang Trung ngự trên lưng voi, dẫn đầu đại quân vào Kinh thành trong sự đón chào hoan hỉ của nhân dân Thăng Long.

  • Sau trận chiến, xác giặc được thu nhặt, đắp thành nhiều gò đống. Trải qua bao biến cố lịch sử, đến giờ hầu hết đã bị san phẳng, chỉ còn lại duy nhất gò Đống Đa, nằm trong khuôn viên Công viên văn hóa Đống Đa. Nơi đây trở thành biểu tượng chiến thắng - bản anh hùng ca bất tử trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc, được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là di tích Quốc gia đặc biệt năm 2019.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bài 4: “Kịch bản” để đưa Thổ Châu phát triển xứng tầm

Bài 4: “Kịch bản” để đưa Thổ Châu phát triển xứng tầm

18 Nov, 09:35 PM

Kinhtedothi – Phát triển đặc khu Thổ Châu ngoài sự khơi thông cơ chế chính sách, đầu tư tài chính của Nhà nước, của doanh nghiệp, nơi đây cũng đang cần tiếng nói từ các chuyên gia, nhà khoa học… PGS.TS Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, giải quyết những khó khăn, tồn tại của Thổ Châu là trách nhiệm của Tỉnh, của Trung ương.

Bài 3: Đảo Thổ Châu - tìm lối đi đột phá để phát triển toàn diện

Bài 3: Đảo Thổ Châu - tìm lối đi đột phá để phát triển toàn diện

18 Nov, 07:33 AM

Kinhtedothi – Đại hội Đảng bộ đặc khu Thổ Châu lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra mục tiêu đến năm 2030, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, giao thông, điện, nước sạch được đảm bảo; kinh tế phát triển khá, thu nhập bình quân đầu người 120 triệu đồng/người/năm.

Bài 1: Thổ Châu - Vượt lên đau thương để trở thành “viên ngọc giữa biển khơi”

Bài 1: Thổ Châu - Vượt lên đau thương để trở thành “viên ngọc giữa biển khơi”

16 Nov, 09:24 AM

Kinhtedothi - Tên gọi Thổ Châu được chúa Nguyễn Ánh đặt tên từ 240 năm trước, trong thời kỳ ông lưu lạc chạy trốn quân Tây Sơn vào năm 1785. Được ví như "viên ngọc giữa biển khơi" nhưng hòn đảo tiền tiêu này đã từng chịu mất mát đau thương trong lịch sử. Và giờ đây khi đã trở thành đặc khu nơi đảo xa này vẫn chất chứa bao trăn trở để vươn lên...

Nốt lặng giữa kỳ tích ở Lý Sơn

Nốt lặng giữa kỳ tích ở Lý Sơn

11 Nov, 11:10 AM

Kinhtedothi-Khi cả đảo Lý Sơn vẫn chưa hết xúc động trước kỳ tích 3 ngư dân mất tích sống sót trở về sau hơn 2 ngày lênh đênh giữa bão số 13 thì ở một góc cảng Bến Đình, ông Đặng Văn Thành lặng lẽ bên những mảnh vỡ còn sót lại của con tàu gỗ, tài sản lớn nhất của gia đình, đã chìm sâu dưới đáy biển trong nỗ lực cứu người.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ