[Ảnh] Quang Hải và Đình Trọng chấn thương, bỏ ngỏ khả năng ra sân ở trận Siêu cup Quốc gia 2019

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cầu thủ Nguyễn Quang Hải và Trần Đình Trọng vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, bỏ ngỏ khả năng ra sân ở trận Siêu cup Quốc gia 2019 gặp TP Hồ Chí Minh.

 Chiều 27/2, Hà Nội FC đã có buổi tập cuối cùng trên sân Hàng Đẫy để chuẩn bị cho trận Siêu cup Quốc gia 2019.
 Theo lịch của đội, ngày mai (28/2) toàn đội sẽ lên đường vào TP Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho trận đấu diễn ra vào ngày 1/3.
 Ở buổi tập này, Hà Nội FC thiếu vắng tân binh Rimario và Văn Dũng.
 Tuy nhiên, đáng chú ý nhất của buổi tập này chính là Quang Hải phải tập riêng.
 Theo ghi nhận, cầu thủ mang áo số 19 vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương ở chân trái trước đó.
 Đây có thể nói là một tổn thất không hề nhỏ với đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm nếu Quang Hải không thể thi đấu.
 
 Cầu thủ của Hà Nội FC tập riêng dưới sự chăm sóc từ bác sỹ của đội.
 Ngoài Quang Hải, trung vệ Đình Trọng cũng phải tập riêng trong suốt buổi tập của đội.
 Ở trận Siêu cup Quốc gia sắp tới, Hà Nội FC sẽ phải chơi trên sân Thống Nhất của TP Hồ Chí Minh.
 Đáng chú ý, ở trận đấu này sẽ không có khán giả do dịch bệnh Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp.
 Theo Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc VPF Trần Anh Tú, vì yêu cầu về sức khỏe cho người dân, chúng ta buộc phải có phương án thích hợp. Đó là trận đấu sẽ không có khán giả.
''Đây là vấn đề khách quan ngoài ý muốn, nên Ban tổ chức rất mong nhận được sự chia sẻ của cổ động viên. Bộ phận chuyên môn của VPF vừa qua vẫn đang tích cực tiến hành công tác chuẩn bị, đảm bảo cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng hàng đầu V-League diễn ra với chất lượng chuyên môn cao, hấp dẫn.''- ông Trần Anh Tú cho biết.
 Được biết, dù diễn ra trên sân không có khán giả nhưng Ban tổ chức vẫn thực hiện tường thuật trực tiếp trên sóng truyền hình VTV để phục vụ người hâm mộ. Tùy diễn biến dịch, Ban tổ chức sẽ có thể có những điều chỉnh về kế hoạch tổ chức.
 Trận đấu sẽ được diễn ra vào lúc 16 giờ 30 ngày 1/3.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần