“Ánh sáng soi đường”: Sân chơi trí tuệ, rèn bản lĩnh cho người trẻ

Linh Bình
Chia sẻ Zalo

Sáng 19/5, T.Ư Đoàn tổ chức Chung kết xếp hạng, tổng kết và trao giải Hội thi Olympic toàn quốc các môn Khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ 2, năm 2017.

Với ngân hàng câu hỏi sâu sắc, nội dung sinh động hội thi thực sự là sân chơi lớn, nơi sinh viên thể hiện bản lĩnh, sức sáng tạo và trí thông minh.
 

Vòng chung kết xếp hạng toàn quốc Hội thi "Ánh sáng soi đường" lần 2, năm 2017.

Sau thành công của Hội thi lần thứ nhất năm 2015, Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần 2 năm 2017 tiếp tục được triển khai trên phạm vi toàn quốc. Thông qua Hội thi đã tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho đoàn viên, sinh viên; tạo điều kiện cho các bạn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào học tập, công tác, cuộc sống và rèn luyện bản thân.
Đây còn là hoạt động thiết thực thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tham gia thực hiện Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”.
Sau hơn 2 tháng triển khai, Ban tổ chức vui mừng khi số lượng sinh viên quan tâm tham gia Hội thi tăng nhanh qua các tuần. Ngay ở tuần đầu tiên, tỷ lệ sinh viên tham gia thi trực tuyến đã tăng gấp 5,8 lần so với năm 2015. Kết thúc 6 tuần thi, số lượng sinh viên tham gia hội thi tăng từ hơn 187.000 năm 2015 lên 416.329 sinh viên thuộc 675 trường đại học, học viện, cao đẳng đến từ 66 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và sinh viên Việt Nam ở ngoài nước tham gia dự thi.
Tổng kết hội thi, Bí thư thứ Nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong nhấn mạnh: “Với ngân hàng câu hỏi phong phú, hình thức thi đổi mới, sinh động, qua mỗi phần thi, đoàn viên, sinh viên dễ dàng tiếp thu, bổ sung thêm các kiến thức về Triết học Mác - Lênin, kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII; vững thêm về kiến thức lịch sử, truyền thống, văn hóa dân tộc, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, các thông tin về kinh tế - chính trị - văn hóa – xã hội – quốc phòng – an ninh của đất nước. Chúng tôi tin tưởng “Ánh sáng soi đường” đã thực sự khơi dậy mong muốn được tìm hiểu những kiến thức lý luận chính trị trong sinh viên cả nước”. Có thể khẳng định, hội thi “Ánh sáng soi đường” với phương pháp tiếp cận đổi mới, hiện đại, phát huy tối đa những tiến bộ của công nghệ trong giáo dục và học thuật, Hội thi đã thực sự trở thành một sân chơi bổ ích đối với các bạn sinh viên và một lần nữa khẳng định được dấu ấn, sức lan tỏa và ảnh hưởng đối với dư luận xã hội và sinh viên Việt Nam.