[Ảnh] So sánh chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và ông nội

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân dịp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai diễn ra tại Hà Nội, Koreatimes đã hồi tưởng lại chuyến thăm của Chủ tịch Kim Nhật Thành năm 1958.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và ông nội, nhà sáng lập Triều Tiên Kim Nhật Thành. Ảnh: AFP 

Kim Nhật Thành, nhà sáng lập Triều Tiên và là ông nội của Chủ tịch Kim Jong-un, vẫy tay chào đám đông trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 11/1958. 

 Hình ảnh ông Kim Jong-un đến ga Đồng Đăng hôm 26/3, để bắt đầu chuyến thăm Việt Nam cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên tại Hà Nội. Trong thời gian lưu trú kéo dài đến ngày 2/3, ông Kim dự kiến ​​sẽ tới một số địa điểm mà ông nội Kim Nhật Thành từng ghé qua. Ảnh: AFP

Ông Kim Nhật Thành vẫy chào đám đông trong một cuộc diễu hành đường phố tại Hà Nội năm 1958. 

Ông Kim Jong-un vẫy tay chào từ một chiếc xe sang trọng ở ga Đồng Đăng ngày 26/2. Ảnh: Yonhap

Ông Kim Nhật Thành cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Việt Nam năm 1958. 

 Ông Kim Jong-un rời ga Đồng Đăng vào thứ ba. Ảnh: Yonhap
 Ông Kim Nhật Thành (phải), trong chuyến thăm Vịnh Hạ Long, Việt Nam năm 1964. 
 Ông Kim Nhật Thành thăm một bảo tàng quân sự ở Hà Nội vào năm 1958. 

Trong bức ảnh do truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố ngày 26/11/2013, ông Kim Nhật Thành bắt tay Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bức ảnh được đóng khung được cho là treo tại một trường mẫu giáo ở Bình Nhưỡng, thủ đô của Triều Tiên. Ảnh: Yonhap