Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Anh “thách thức” Mỹ, kêu gọi Israel chấm dứt mở rộng khu tái định cư ở Bờ Tây

Kinhtedothi - Bộ Ngoại giao Anh đưa ra quan điểm trái ngược với Mỹ khi hối thúc Israel chấm dứt mở rộng các khu định cư “bất hợp pháp” tại Bờ Tây.
Ngày 21/11, Bộ Ngoại giao Anh kêu gọi chính phủ Israel chấm dứt mở rộng các khu định cư tại khu vực chiếm đóng ở Bờ Tây bởi hoạt động này là trái phép theo quy định của luật pháp quốc tế.
 Khu định cư người Do Thái ở Bờ Tây.
Trước đó, hôm 18/11, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố Mỹ ủng hộ quyền của Israel trong việc xây dựng các khu định cư của người Do Thái ở khu Bờ Tây.
Tuyên bố trên đánh dấu sự đảo ngược chính sách của Mỹ trong vòng 40 năm qua đối với các khu định cư của Israel khi bác bỏ quan điểm pháp lý của Bộ Ngoại giao Mỹ từ năm 1978 cho rằng các khu định cư "không phù hợp với luật pháp quốc tế".
Động thái mới nhất từ ​​chính quyền Tổng thống Donald Trump đã “chọc giận” Palestine và gặp phải làn sóng chỉ trích Liên minh châu Âu (EU) – đồng minh thân thiết của Mỹ, cũng như các thành viên trường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc, gồm Nga và Trung Quốc.
Phản ứng với tuyên bố mới nhất của Ngoại trưởng Pompeo, Bộ Ngoại giao Anh khẳng định: “Lập trường của Anh đối với các khu định cư là rõ ràng. Chúng là bất hợp pháp theo quy định của luật pháp quốc tế, gây trở ngại đối với hòa bình và đe dọa khả năng đạt được giải pháp hai nhà nước".
"Chúng tôi kêu gọi Israel ngừng việc mở rộng khu tái định cư vì nó sẽ làm mất cơ hội thiết lập nền hòa bình lâu dài tại Trung Đông” - thông báo của Bộ Ngoại giao nêu rõ.
 Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cũng lên án hành động trên và cho rằng tuyên bố của ông Pompeo “hoàn toàn đi ngược” với luật pháp quốc tế, đồng thời kêu gọi các nước khác “khẳng định sự bất bình của mình”.
Kể từ khi nhậm chức Tổng thống Mỹ, ông Trump đã đưa ra một số quyết định chính sách đối ngoại có lợi cho Israel. Trước đó, hồi năm 2017, ông Trump đã công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel - một đòn giáng mạnh vào tiến trình hòa bình Trung Đông, và cho di dời Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv về đây. Năm ngoái, ông Trump công nhận hành động chiếm Cao nguyên Golan năm 1981 của Israel là hợp pháp./.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng gián đoạn thông tin trong mùa lũ

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng gián đoạn thông tin trong mùa lũ

26 Nov, 03:28 PM

Kinhtedothi - Tình trạng người dân Nha Trang mất hoàn toàn sóng điện thoại trong đêm lũ đã tạo ra áp lực lớn lên hạ tầng viễn thông của Khánh Hòa. Trước thực trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã có chỉ đạo nóng, yêu cầu các nhà mạng chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống thiên tai.

Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

24 Nov, 10:54 PM

Kinhtedothi - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk vừa ra lệnh vận hành yêu cầu các chủ hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông H’Năng tổ chức vận hành đưa mực nước hồ về mức đón lũ trước 10 giờ ngày 28/11/2025, nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn do áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ