[Ảnh] U22 Việt Nam gặp bất lợi ngay trong ngày tập luyện đầu tiên

Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - U22 Việt Nam có buổi tập đầu tiên ở lần hội quân thứ 2 trong năm 2020, thầy trò HLV Park Hang-seo đã gặp phải bất lợi về thời tiết tại Hà Nội khi trời mưa khá to.

 Chiều 18/8, Đội tuyển Bóng đá U22 Việt Nam chính thức có buổi tập đầu tiên trong lần hội quân thứ 2 năm 2020. Ở buổi tập này, HLV Park Hang-seo có trong tay 47/48 cầu thủ, do hậu vệ Lê Thành Lâm (SLNA) phải chia tay đội vì chấn thương.
 Theo kế hoạch, toàn đội sẽ ra sân tập luyện vào lúc 17 giờ, nhưng do thời tiết tại Hà Nội bỗng đổ cơn to khiến buổi tập muộn hơn so với dự kiến gần 20 phút.
 Dù thời tiết mưa khá to nhưng U22 Việt Nam vẫn ra sân khởi động và tập luyện bình thường.
 Các cầu thủ được yêu cầu khởi động kỹ lưỡng để tránh những chấn thương đáng tiếc khi thời tiết khiến sân trơn bóng ướt.
 Do số lượng cầu thủ được triệu tập lên tới gần 50, HLV Park Hang-seo đã chia thành 2 đội và tập ở 2 sân.
 
 HLV Park Hang-seo luôn thị phạm cả 2 sân để có những điều chỉnh đối với các cầu thủ.
 Các thủ môn cũng được yêu cầu khởi động vào tập luyện nghiêm túc trong suốt quá trình tập. Ở lần hội quân này HLV Park Hang-seo triệu tập tới 5 thủ môn để có sự kiểm tra và đánh giá kỹ lưỡng.
 Trước đó, trong buổi sáng cùng ngày HLV Park Hang-seo đã có những chia sẻ với giới truyền thông
 ''Tôi cũng như BHL có rất ít thông tin về các cầu thủ U22, vì ở V-League và hạng Nhất họ không có cơ hội thi đấu nhiều. Vì thế BHL quyết định tập trung đông nhất có thể để đưa đánh giá về tính cách cầu thủ, năng lực thi đấu và khả năng hòa nhập của họ'' - HLV Park Hang-seo chia sẻ.
 Theo kế hoạch, cầu thủ sẽ có 10 buổi tập luyện từ ngày 18/8 đến ngày 28/8 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.
 Trong đó sẽ có tất cả 6 trận đấu nội bộ để BHL có thể kiểm tra và đánh giá. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần