[Ảnh] Thâu đêm dập tắt đám cháy tại Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông

Ngọc Tú - Duy Khánh - Lê Đạt
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khoảng hơn 18h ngày 28/8, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Ngọn lửa bùng lên dữ dội bao trùm hàng trăm mét vuông nhà xưởng của Công ty.
Đến hơn 20h, ngọn lửa vẫn bùng phát dữ dội. Các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực dập lửa
Đám cháy nhìn từ trên cao. Ảnh: OFFB
Do bên trong nhà xưởng chứa nhiều hàng hóa dễ cháy khiến ngọn lửa càng bùng lên nhanh.
 
Lực lượng PCCC&CNCH Hà Nội huy động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sĩ tới hiện trường dập lửa.
 

Thời điểm 21h, tiếp tục tăng cường thêm lực lượng PCCC.

Bên trong khu nhà xưởng.
Bên ngoài hiện trường vụ cháy.
Nhiều nhà dân, cửa hàng gần cổng công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông được di chuyển đồ đạc và hàng hóa ra vùng an toàn.
Đồ dùng, trang thiết bị một nhà dân đã được di chuyển hết ra vùng an toàn.
Ngọn lửa âm ỉ bên trong nhà xưởng.
Xe cứu thương cũng được điều động tới hiện trường vụ cháy.
Người dân gần khu nhà xưởng bị cháy vừa trông đồ đạc vừa mệt mỏi chờ đợi đám cháy được dập tắt.
 Ngổn ngang đồ đạc của người dân sống gần khu nhà xưởng được mang ra ngoài.
Các nhà xung quanh khu vực cháy đã thu dọn đồ đạc ra ngoài để lại hiện trường hỗn độn.
5 xe cấp cứu túc trực gần khu vực xảy ra cháy.
Các lực lượng chức năng vẫn miệt mài chữa cháy lúc 23h đêm 28/8.
Lực lượng chức năng tiếp cận đám cháy từ phía sau nhà máy.
Lúc 23h, lực lượng PCCC phun vòi rồng và đập lớp tôn từ phía sau nhà xưởng. Đám cháy vẫn âm ỉ bên trong.
Các xe cứu hỏa tiếp tục được tăng cường ở phía bên ngoài.
Các chiến sĩ thay phiên nhau túc trực bên ngoài đám cháy.
Phía bên trong nhà xưởng lộ ra sau khi phá bỏ lớp tôn.
Lúc 23h15, lực lượng chức năng đang nỗ phun nước dập tắt đám cháy từ phía sau nhà xưởng.
Tại góc nhà máy sát cụm dân cư số 5 Hạ Đình, lúc 23h30 đêm 28/8, các xe phun nước liên tục nhưng bên trong lửa vẫn đỏ rực, khói bốc lên nghi ngút.
[Ảnh] Thâu đêm dập tắt đám cháy tại Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông - Ảnh 27
Phút giây nghỉ ngơi thay ca dập lửa của đồng chí PCCC
[Ảnh] Thâu đêm dập tắt đám cháy tại Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông - Ảnh 28
Cảnh sát PCCC thay phiên nhau phun nước làm mát tường, giây phút yên bình sau khoảng cách đối diện với ngọn lửa

[Ảnh] Thâu đêm dập tắt đám cháy tại Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông - Ảnh 29
Hàng trăm chiến sĩ lực lượng PCCC được tăng cường và túc trực tại vụ cháy.

 
[Ảnh] Thâu đêm dập tắt đám cháy tại Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông - Ảnh 31
Lực lượng PCCC vẫn tiếp tục bơm nước, trực tại xe để kiểm soát lượng nước được cung cấp đủ

[Ảnh] Thâu đêm dập tắt đám cháy tại Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông - Ảnh 32
Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, nhiều hộ gia đình sát nhà máy đã nhanh chóng di dời ra vùng an toàn. Người dân sát vách tại xưởng thẫn thờ trước đám cháy kinh hoàng.
[Ảnh] Thâu đêm dập tắt đám cháy tại Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông - Ảnh 33
Người đàn ông ngồi bần thần, lo lắng không biết khi nào đám cháy mới được dập tắt.
[Ảnh] Thâu đêm dập tắt đám cháy tại Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông - Ảnh 34
Cùng với lực lượng PCCC các cảnh sát khu vực và bộ đội cũng được điều đến để đảm bảo hiện trường và phân luồng, hướng dẫn người dân di chuyển bằng lối an toàn nhất

Ghi nhận tại hiện trường của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị cho thấy, đến 1 giờ sáng 29/8, khu nhà xưởng vẫn âm ỉ cháy.