[Ảnh] Y, bác sĩ Đà Nẵng vui mừng ngày bệnh nhân Covid-19 cuối cùng xuất viện

QUANG HẢI
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Không chỉ bệnh nhân, cả ê kíp y, bác sỹ của Bệnh viện Đà Nẵng đều vui mừng vỡ òa trong ngày bệnh nhân thứ 135 mắc Covid-19 xuất viện.

Đây là nữ bệnh nhân cuối cùng trong 6 bệnh nhân Covid-19 ghi nhận tại địa bàn được Bệnh viện Đà Nẵng điều trị thành công. 

Các y, bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng vui mừng khi bệnh nhân cuối cùng ra viện. Video: Q.HẢI

Các y, bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng vui mừng khi bệnh nhân thứ 135 mắc Covid-19 ở Việt Nam, cũng là ca bệnh Covid-19 cuối cùng trong 6 ca dương tính SARS-CoV-2 tại Đà Năng được điều trị khỏi và xuất viện. Họ vô tư tạo dáng selfie với bệnh nhân. Ảnh: Q.HẢI
 Bệnh nhân thứ 135 là nữ tên T.N.T.M. (27 tuổi), làm việc tại nhà hàng ăn ở TP Lund (Thụy Điển). Bệnh nhân có bố mẹ ở quận Lê Chân (Hải Phòng), nhà chồng ở quận Gò Vấp (TP Hồ Chí Minh). Ảnh: Q.HẢI
 Cả bệnh nhân và y, bác sĩ đều vỡ òa niềm vui khi ca bệnh cuối cùng ở Đà Nẵng được điều trị khỏi. Ảnh: Q.HẢI

Đội ngũ y, bác sĩ này đã hơn 1 tháng qua túc trực 24/24 tại bệnh viện để điều trị cho các bệnh nhân. Tất cả có 45 y, bác sĩ tham gia điều trị phải cách ly 14 ngày sau khi bệnh nhân cuối cùng xuất viện. "Rất may mắn được thành phố hỗ trợ nên các y, bác sĩ được cách ly tại khách sạn bên ngoài. Ngay trong chiều 10/4, họ di chuyển sang khách sạn để cách ly", bác sĩ Lê Đức Nhân - Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết.  Ảnh: Q.HẢI

Để tỏ lòng cảm ơn, bệnh nhân đặt bánh kem với dòng chữ "Cảm ơn Đà Nẵng", "Cảm ơn Việt Nam" tặng các y, bác sĩ đã điều trị cho mình. Ảnh: Q.HẢI
 Sau khi xuất viện, bệnh nhân 135 được xe y tế chở thẳng ra sân bay để bay vào TP Hồ Chí Minh, tiếp tục cách ly thêm 14 ngày theo quy định. Ảnh: Q.HẢI
 Bênh nhân và bác sĩ điều trị cùng vẫy tay chào. Ảnh: Q.HẢI
 Bác sĩ Lê Đức Nhân - Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng tặng hoa cho bác sĩ Phạm Ngọc Hàm - Trưởng khoa Y học nhiệt đới, cùng đội ngũ y, bác sĩ đã "chiến đấu" với Covid-19 hơn 1 tháng qua. Ảnh: Q.HẢI
"Trong quá trình cách ly, may mắn nếu không có ca bệnh mới thì đủ 14 ngày trở lại làm việc, còn nếu có ca bệnh thì đội ngũ này lập tức trở về bệnh viện thực hiện nhiệm vụ điều trị", bác sĩ Nhân cho biết thêm. Ảnh: Q.HẢI