Áo xanh “bám đường” hạ nhiệt điểm nóng

Hà Linh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hình ảnh các đoàn viên thanh niên với chiếc áo xanh tình nguyện, tay cầm cờ hiệu đỏ điều khiển xe cộ qua lại tham gia giao thông an toàn ở một số ngã tư trọng điểm tại Hà Nội đã trở thành hình ảnh quen thuộc của Tháng Thanh niên.

Bằng ý thức, trách nhiệm cao cộng với phản ứng nhanh của sức trẻ, đội Thanh niên tình nguyện (TNTN) không chỉ nâng cao nhận thức và ý thức giao thông an toàn cho người dân, mà còn cải thiện hình ảnh văn minh đô thị.
Giảm va chạm và ùn tắc
Ngày nắng cũng như ngày mưa, mỗi ngày 2 ca vào những giờ cao điểm (buổi sáng từ 6 giờ 30 phút – 8 giờ 30 phút, buổi chiều từ 16 giờ 30 phút – 18 giờ 30 phút) từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, màu áo xanh của đội TNTN kiên trì có mặt tại các nút giao thông thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc trên địa bàn TP. Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Khánh Bình cho biết, hầu hết các ngã tư và giao lộ tại Hà Nội hiện đã được lắp đèn tín hiệu giao thông, song nhiều người vẫn chưa có ý thức tự giác chấp hành, đặc biệt là vào giờ tan tầm dễ gây tình trạng ùn tắc và xảy ra va chạm, TNGT. Xuất phát từ thực tế đó, 125 tình nguyện viên của đội TNTN phản ứng nhanh về giao thông và trật tự đô thị đã lên kế hoạch, chia thành nhiều nhóm túc trực tại 25 nút giao thông có lưu lượng người tham gia đông đúc như Yên Phụ - Thanh Niên, Hồ Đắc Di – Nguyễn Lương Bằng, Giảng Võ – Đê La Thành, Tôn Thất Tùng – Phạm Ngọc Thạch – Chùa Bộc, Nguyễn Khoái – Lãng Yên... Việc làm này đã giúp nhiều tuyến đường thông thoáng hơn, không còn hiện tượng ùn ứ vào giờ cao điểm.

Thanh niên tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự ATGT.            Ảnh: Công Hùng

Theo ông Bình, ngoài việc thường xuyên được huy động trong các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và Thủ đô, vai trò của lực lượng TNTN phản ứng nhanh về giao thông được khẳng định khi Hà Nội triển khai 16 tuyến phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm. Tại 6 chốt phản ứng nhanh về giao thông, hàng chục tình nguyện viên đã hỗ trợ các lực lượng chức năng đảm bảo ATGT xung quanh các tuyến phố đi bộ trong khoảng thời gian từ 19 giờ ngày thứ Sáu đến 24 giờ ngày Chủ nhật hàng tuần.
“Để mô hình triển khai có hiệu quả, Thành đoàn thường xuyên phối hợp cùng lực lượng CSGT tổ chức tập huấn, trang bị đầy đủ từ kiến thức, kỹ năng xử lý các tình huống trong điều tiết, phân làn giao thông, hỗ trợ sơ cấp cứu người bị TNGT tại khu vực được phân công, đến việc trang bị cho đội đồng phục, gậy chỉ huy giao thông, còi… Ngoài hướng dẫn người dân tuân thủ đúng tín hiệu đèn giao thông, dừng đỗ đúng làn đường quy định, giúp đỡ khi xảy ra tình huống giao thông, các tình nguyện viên trong đội TNTN còn giơ các khẩu hiệu với nội dung tuyên truyền về ATGT như: “ATGT là hạnh phúc của mọi nhà”; “Khi tham gia giao thông hãy nói không với rượu bia”; “Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông”…” - ông Bình cho biết thêm.
Nhân rộng “Giao thông xanh”
Theo các chuyên gia giao thông – đô thị, để tiếp tục thực hiện mục tiêu kéo giảm số vụ tai nạn, số người chết và bị thương, cần nhiều giải pháp đồng bộ về hạ tầng, cơ chế quản lý của Nhà nước, nhưng thanh thiếu niên là lực lượng đông đảo, công tác Đoàn nếu tổ chức tuyên truyền giúp thanh niên nâng cao ý thức chấp hành các quy định pháp luật khi tham gia giao thông thì số vụ ùn tắc, số người chết và bị thương do tai nạn sẽ giảm nhiều.
Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, trong nhiều năm qua, Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động để nâng cao nhận thức của người dân trong văn hóa giao thông; thông qua nhiều hình thức hướng đến các khối đối tượng thanh thiếu nhi như: Hội thi Lái xe mô tô giỏi an toàn; Triển lãm tranh, ảnh về ATGT…; Đặc biệt, với những đợt cao điểm thường xuyên ùn tắc về giao thông, Thành đoàn cũng chỉ đạo và huy động lực lượng tình nguyện viên tham gia các đội hình “Giao thông xanh” với lực lượng nòng cốt là thanh niên trên địa bàn dân cư triển khai tại các chốt giao thông trường tiểu học…
Nhận thấy việc triển khai đội hình TNTN phản ứng nhanh về giao thông và trật tự đô thị là chủ trương đúng đắn, Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Khánh Bình đánh giá đội hình đã thực hiện tốt việc tuyên truyền, nhắc nhở, vận động đoàn viên, thanh niên, bạn bè, người thân và Nhân dân khi tham gia giao thông nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thông, tạo thói quen ứng xử văn hóa như chủ động nhường đường, nhường làn, tuân thủ theo hiệu lệnh của người chỉ huy giao thông…
Cùng với đó, việc hoạt động của đội trong giờ cao điểm đã góp phần chia lửa đối với các chiến sĩ CSGT và lực lượng chức năng khác trong phân làn, hướng dẫn, điều tiết giao thông, tiết kiệm thời gian của người thi hành công vụ và người dân tại nút giao thông hay xảy ra ùn tắc.
Trong nhiệm vụ giảm tải ùn tắc giao thông, nếu các đội hình tình nguyện được hỗ trợ tập huấn kỹ năng để biết việc bài bản và ngành giao thông của TP chỉ dẫn các điểm ùn tắc, chắc chắn thanh niên sẽ có đóng góp tích cực vào nhiệm vụ giảm ùn tắc giao thông, giữ gìn trật tự văn minh đô thị.
 
Thanh niên tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự ATGT.            Ảnh: Công Hùng