Áp thấp nhiệt đới dự kiến mạnh thành bão số 8 đổ bộ miền Trung vào cuối tuần này

Trương Huyền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, chiều 17/10, vị trí tâm bão ở khoảng ngay trên vùng biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75km/giờ), giật cấp 10.

 Cuộc họp của Ban chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai sáng 15/10
Theo bản tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 13 giờ ngày 15/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông ở khoảng 14,1 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 600km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 - 50km/giờ), giật cấp 8.
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và có khả năng mạnh thêm.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 - 25km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 1 giờ ngày 17/10, vị trí tâm bão ở khoảng ngay trên vùng biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75km/giờ), giật cấp 10.

Tại cuộc họp ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần biển Đông và tình hình mưa lũ sáng cùng ngày, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, hôm qua bão số 7 đã đi vào khu vực Nam Định - Thanh Hóa, với sức gió chỉ cấp 7. Lượng mưa chỉ tập trung ở một số nơi ở Đồng bằng Bắc bộ và Hoà Bình, Nam Sơn La mưa khoảng 200mm, có nơi cao hơn.

Tuy nhiên, hoàn lưu sau bão và kết hợp với không khí lạnh, mưa sẽ tiếp tục hôm nay và ngày mai. Khu vực Đông Bắc và Thanh Hoá khoảng 100 - 150 mm, khu vực Quảng Ninh khoảng 150 - 200 mm, Đồng bằng sông Hồng và Hoà Bình 50 - 100mm.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Ban chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai đề nghị các địa phương ở miền Bắc theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa. Điều hành hệ thống hồ chứa, nhất là 4 hồ chứa lớn: Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang đảm bảo an toàn công trình và hạ du. Thu hoạch lúa đã chín, tiếp tục tiêu nước đệm đề phòng mưa lớn.

Các tỉnh miền Trung tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, tìm kiếm cứu nạn theo chỉ đạo tại các công điện của Thủ tướng và Ban chỉ đạo; Tiếp tục công tác tìm kiếm cứu nạn; tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người chết, người bị thương; hỗ trợ lương thực, thực phẩm, vệ sinh môi trường, nhà ở, nước sạch cho người dân bị thiệt hại; khẩn trương khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, phục hồi sản xuất; Rà soát, đánh giá thiệt hại và đề xuất nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định hỗ trợ; Triển khai đánh dấu vết lũ tại các điểm bị ngập sâu, lũ lịch sử...

Ban chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai đã cử 2 đoàn công tác chỉ đạo hiện trường ứng phó với bão tại các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An.

Các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn 31.096 tàu cá/115.607 lao động và 759 tàu vận tải di chuyển tránh trú. 7 tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An đã thực hiện cấm biển. 4 tỉnh/TP từ Hải Phòng đến Ninh Bình đã sơ tán 8.748 người trên lồng bè, chòi canh, nhà yếu đến nơi an toàn; thu hoạch 18.299 ha lúa.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần