Áp thấp nhiệt đới gây mưa kéo dài, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, ngập úng

Như Hương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều nay (20/07) một vùng áp thấp trên dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn kéo dài nhiều ngày tới tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ

Hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 50km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới: (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 17,5 -20,5độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 114,5 độ Kinh Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm về phía Đông mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 13 giờ ngày 21/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 117,6 độ Kinh Đông trên khu vực Bắc biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.
 Yên Bái: 21 người chết và mất tích do  hoàn lưu bão số 3. Ảnh: Báo Yên Bái
Do ảnh hưởng cùa hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 và có mưa dông mạnh. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Ngoài ra, Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới với vùng áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong đêm nay và ngày mai (21/7), ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-3m; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Trung tâm này cho biết thêm, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh nên từ đêm qua (19/07) đến chiều nay (tính đến 13 giờ chiều ngày 20/07), ở các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-50mm, một số nơi có mưa lớn hơn như Mường Trai (Sơn La) 61mm, Than Uyên (Lào Cai) 83mm, Sapa (Lào Cai) 122mm, Yên Bái 161mm,… Hiện nay (20/7), dải hội tụ nhiệt đới nối với áp thấp nhiệt đới lúc 13h chiều nay có vị trí ở 18,8 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông.

Trung tâm dự báo dự báo, đêm nay và ngày mai (21/7), do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Mưa lớn ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài nhiều ngày tới, cần chú ý theo dõi trong các bản tin dự báo mưa lớn tiếp theo. Tại Hà Nội, đêm nay và ngày mai (21/7) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng rất cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh nên trong 2-3 ngày tới tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm); trong cơn dông có khả năng rất cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 1.

Lũ xuống chậm, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng

Hiện nay, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái đang lên nhanh; sông Hoàng Long tại Bến Đế đang xuống chậm;

Lúc 15 giờ ngày 20/07, mực nước trên các sông như sau: Trên sông Hoàng Long tại Bến Đế: 3,80m (dưới BĐ3: 0,20m); Trên sông Thao tại Yên Bái: 33,09m (trên BĐ3: 1,09m); tại Phú Thọ: 17,31m (dưới BĐ 1: 0,19m).

Trung tâm cũng đưa ra dự báo lũ, mực nước trên sông Hoàng Long tại Bến Đế tiếp tục xuống chậm: Lúc 1h/21/7, mực nước tại Bến Đế xuống mức 3,50m (mức BĐ2: 0,30m); Lúc 7h/13/7, mực nước tại Bến Đế xuống mức 3,20m (dưới BĐ2: 0,30m).

Mực nước trên sông Thao tại Yên Bái tiếp tục lên rất nhanh: Lúc 19h/20/7, mực nước tại Yên Bái lên mức 33,80m (trên BĐ3: 1,80m); tại Phú Thọ: 17,90m (trên BĐ1: 0,40m); Lúc 1h/21/7, mực nước tại Yên Bái xuống mức 33,30m (trên BĐ3: 1,30m); tại Phú Thọ: 18,50m (trên BĐ2: 0,30m). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt tại Yên Bái: cấp 3; tại Ninh Bình: cấp 2.

Do mưa lớn đã xảy ra tại nhiều nơi thuộc tỉnh Hòa Bình và Yên Bái, tổng lượng mưa phổ biến trong 3 ngày qua từ 250-500mm, nguy cơ đặc biệt cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét tại nhiều nơi thuộc tỉnh Hòa Bình và Yên Bái. Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt các tỉnh như: Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh.

Nguy cơ ngập lụt tại vùng trũng và đô thị ở các tỉnh: Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, Ninh Bình. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi Bắc Bộ: cấp 1; riêng ở các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái: cấp 2.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần