Australia tài trợ dự án của Papua New Guinea và Solomo, "ngáng chân" công ty Trung Quốc

Lan Hương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Australia tài trợ phần lớn dự án cáp dưới biển của Papua New Guinea và Solomon, “ngáng chân” ông lớn viễn thông Trung Quốc Huawei Technologies Co Ltd.

Dự án được đưa ra khi Trung Quốc đang đẩy nhanh ảnh hưởng trong khu vực và quan hệ với Australia không được suôn sẻ khi Thủ tướng Malcolm Turnbull năm ngoái cáo buộc Bắc Kinh can thiệp vào công việc của Canberra.
 Công ty viễn thông Trun Quốc Huawei.
Australia sẽ trả 2/3 giá trị dự án khoảng 100 triệu USD, theo thỏa thuận được ký kết trong chuyến thăm đến Brisbane, Australia của Thủ tướng Solomon Rick Houenipwela và Thủ tướng Papua New Guinea Peter O’Neil.
Dự án được công ty viễn thông Australia Vocus Group Ltd xây dựng, sẽ kết nối 2 quốc gia với lục địa Australia.
Trong nhiều năm, các cơ quan tình báo phương Tây đã lo lắng về mối quan hệ của Huawei với chính phủ Trung Quốc và khả năng thiết bị của "ông lớn" viễn thông này có thể được sử dụng với mục đích gián điệp.
Australia, đã cấm Huawei tham gia mạng di động 5G trong nước theo lời khuyên của các cơ quan tình báo.