Australia yêu cầu Trung Quốc giải trình việc xây đảo ở Biển Đông

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngoại trưởng Australia Julie Bishop sẽ tận dụng chuyến thăm Đông Bắc Á để yêu cầu Trung Quốc giải thích về chương trình bồi đắp đảo trái phép một cách ồ ạt của nước này trên Biển Đông.

The Sydney Morning Herald ngày 15/2 đưa tin, bên cạnh khủng hoảng Trung Đông, căng thẳng trên Bán đảo Triều tiên, việc Trung Quốc ngang nhiên xây dựng trái phép và gia tăng căng thẳng ở Biển Đông dự kiến là trọng tâm bà Bishop sẽ hướng tới trong chuyến thăm Đông Bắc Á (15 -19/2).
Australia yêu cầu Trung Quốc giải trình việc xây đảo ở Biển Đông - Ảnh 1
Theo đó, bà Bishop kỳ vọng vấn đề an ninh hàng hải sẽ được nêu lên ở cuộc gặp riêng với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Bộ trưởng Quốc phòng Gen Nakatani ngày 16/2.

Dự kiến Ngoại trưởng Bishop cũng sẽ có cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc – Vương Nghị và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Bắc Kinh, trong bối cảnh đang tồn tại những mối quan ngại Trung Quốc quân sự hóa những đảo nhân tạo trên Biển Đông.

Bên cạnh đó, bà Bishop cho biết, sẽ kêu gọi Trung Quốc hành động hơn nữa để kiềm chế nước láng giềng Triều Tiên, vừa phóng tên lửa tầm xa bất chấp những cảnh báo của cộng đồng quốc tế.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Thủ tướng Malcolm Turnbull tiếp tục cân nhắc cùng Mỹ thực hiện chiến dịch tuần tra tự do hàng hải trên các vùng biển tranh chấp ở Biển Đông.

Đồng thời điểm, Tổng thống Mỹ Barack Obama đang dự hội nghị Mỹ - ASEAN với nỗ lực tập trung ủng hộ để đối phó việc Trung Quốc liên tục tuyên bố chủ quyền và gia tăng căng thẳng ở Biển Đông, theo SMH.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần