Australian Open 2016 phân nhánh bảng đấu

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ban tổ chức Australian Open vừa thông bố kết quả phân hạng hạt giống và phân nhánh bảng đấu giải năm nay.

Theo đó, ở nội dung đơn nam, Novak Djokovic với tư cách là tay vợt đang đứng số 1 trên BXH ATP và cũng là đương kim vô địch của Úc mở rộng sẽ được xếp làm hạt giống số 1. Hạt giống số 1 sẽ nằm ở nhánh 1 và trận ra quân, Nole sẽ đối đầu với tay vợt trẻ đang lên người Hàn Quốc Chung Hyeon.

Phải đến vòng 4, tay vợt số 1 thế giới người Serbia mới có thể gặp thử thách thực sự khi có khả năng đụng “Người khổng lồ” Ivo Karlovic – hạt giống số 22.

Nếu vào tứ kết, Djokovic có thể gặp hạt giống số 7 Kei Nishikori hoặc hạt giống số 9 Jo-Wilfried Tsonga và ở bán kết, chúng ta có thể được thấy cuộc đối đầu đáng chờ đợi giữa Nole và Federer.
Australian Open 2016 phân nhánh bảng đấu
Australian Open 2016 phân nhánh bảng đấu
Đương kim á quân Andy Murray với sự tiến bộ vượt bậc trong mùa giải 2015 khi kết thúc năm ngoái với vị trí số 2 thế giới cũng sẽ gặp thuận lợi khi được xếp hạt giống số 2 ở Australian Open 2016. Andy Murray  nằm ở nhánh 8 có thể là đối thủ của Nadal ở bán kết. Đối thủ của tay vợt người Vương quốc Anh ở trận ra quân sẽ là tài năng trẻ mới 18 tuổi người Đức, Alexander Zverev. 

Không may mắn tránh gặp Nole sớm như Murray là 3 nhà cựu vô địch Úc mở rộng: Roger Federer, Stan Wawrinka và Rafael Nadal. Federer và người đồng hương Thụy Sĩ Wawrinka lần lượt là hạt giống số 3 và số 4 ở Australian Open 2016. “Tàu tốc hành”  sẽ ở nhánh 3. Trận mở màn, Federer sẽ gặp tay vợt 23 tuổi người Georgia, Nikoloz Basilashvili. Vòng 2 và vòng 3, anh có thể đối đầu với 2 đối thủ đến từ Đông Âu là Alexandr Dolgopolov và Grigor Dimitrov. Vòng 4, FedEx có khả năng sẽ gặp hạt giống số 15 David Goffin hoặc hạt giống số 19 Dominic Thiem – những đối thủ không quá khó khăn. Các đối thủ có thể chờ đón Federer ở tứ kết sẽ là hạt giống số 6 Tomas Berdych, hạt giống số 12 Marin Cilic hoặc hạt giống số 29, Nick Kyrgios. Nếu chơi đúng sức, Federer hoàn toàn có thể lọt vào bán kết gặp Djokovic.

Trong khi đó “Vua đất nện” Nadal sau một năm 2015 thi đấu sa sút chỉ được xếp hạt giống số 5 ở giải Grand Slam tại Sydney năm nay. Điều đó có nghĩa là Rafa sẽ có khả năng sớm chạm trán cả Federer, Murray, Wawrinka và đặc biệt là Djokovic (những người mà tay vợt người Tây Ban Nha từng thua đau mùa trước) ngay từ vòng tứ kết Úc mở rộng lần này. Theo kết quả bốc thăm phân nhánh Nadal nằm ở nhánh 5 và sẽ gặp người đồng hương Fernando Verdasco ở vòng 1. Đối thủ ở vòng 2 và vòng 3 của “Vua đất nện” có thể là những tay vợt có lối chơi rất ngẫu hứng và khó lường như Ernest Gulbis hoặc hạt giống số 23 Gael Monfils. Vòng 4, Nadal có thể gặp tay vợt có chiều cao và những cú giao bóng rất đáng ngại, hạt giống số 11 Kevin Anderson. Nếu đi sâu vào tứ kết, Rafa có thể đối đầu với hạt giống số 4 Stan Wawrinka – người nằm ở nhánh 6.  

Tương tự tình cảnh của Nadal ở nội dung đơn nam, ở nội dung đơn nữ, kiều nữ Maria Sharapova sẽ rất khó khăn để hiện thực hóa mục tiêu lần thứ 2 đăng quang ngôi hậu ở Úc mở rộng kể từ lần đầu năm 2008 khi năm nay, “Búp bê Nga” chỉ được xếp hạt giống số 5. Vòng 1, “Búp bê Nga” sẽ gặp tài năng trẻ mới 21 tuổi người Nhật Bản, Nao Himino.  Tay vợt đã giành ngôi á quân năm ngoái nằm ở nhánh 2, trong khi đại kình địch Serena Williams – người đã thắng Masha ở chung kết Australian Open năm ngoái với tư cách hạt giống số 1 sẽ ở nhánh 1 năm nay và khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi hậu bằng tay vợt xinh đẹp người Ý, Camila Giorgi.  

 Như vậy, rất có thể, Sharapova sẽ phải gặp Serena Williams ngay ở vòng tứ kết. Cả hai đều vừa trở lại sau chấn thương, nhưng mỗi khi đối đầu, “Búp bê Nga” luôn lép vế thấy rõ so với cô em nhà Williams. Sharapova chỉ thắng được Serena có 2 lần trong 20 lần họ đối đầu nhau trước đây.  Serena cũng đang khát khao chinh phục danh hiệu Australian Open thứ 6 trong sự nghiệp để có được Grand Slam thứ 22 của mình ở nội dung đánh đơn, qua đó san bằng thành tích với người đàn chị Steffi Graf.