Ba anh em ruột cùng vào tù vì tội giết người

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tưởng Luân chạy theo để đánh mình, cả ba anh em (Phong, Ly, Nhựt Anh) đã xông vào đấm đánh Luân, khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.

Ngày 6/1, Tòa án Nhân dân cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, tuyên phạt 3 bị cáo là anh em ruột cùng làm công nhân tại Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, TP Hồ Chí Minh (quê Vĩnh Long) về tội danh “giết người” với các mức án: Huỳnh Văn Phong (sinh năm 1985) 18 năm tù, Huỳnh Văn Ly (sinh năm 1978) 16 năm tù và Huỳnh Nhựt Anh (sinh năm 1988) 8 năm tù.
Ba anh em ruột cùng vào tù vì tội giết người
Ba anh em ruột cùng vào tù vì tội giết người
Theo cáo trạng, sáng 7/6/2012, sau khi tan ca đêm, Phong rủ Nhựt Anh đến phòng trọ của mình uống rượu. Đến khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, Nhựt Anh lấy xe máy chở Phong đến Công ty Thành Đạt (Khu công nghiệp Lê Minh Xuân) gặp vợ Phong để lấy giấy tờ. Do say rượu nên giữa Phong và một số công nhân của Công ty Thành Đạt xảy ra cãi vã, xô xát.

Thấy Phong bị đánh, Nhựt Anh liền tới can ngăn nên cũng bị nhóm công nhân trên đánh. Ly trên đường đi làm về phát hiện sự việc liền ghé vào, kéo Phong lên xe máy chở đi bệnh viện.

Lúc này, anh Lê Hoàng Luân (27 tuổi, công nhân của Công ty Thành Đạt) chạy về hướng 2 anh em Phong để về nhà, tưởng Luân chạy theo để đánh mình, cả ba anh em (Phong, Ly, Nhựt Anh) đã xông vào đấm đánh Luân, khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.