Bà Bạch Liên Hương được phân công làm Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

kinhtedothi - Sáng 25/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã chủ trì Hội nghị công bố và trao các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Huyện ủy Mỹ Đức.

Theo Quyết định số 9339-QĐ/TU, ngày 24/9/2020, Ban Thường vụ Thành ủy điều động, phân công bà Bạch Liên Hương (sinh năm 1975) - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mỹ Đức thôi giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức và đến nhận công tác tại Sở LĐTB&XH Hà Nội để giữ chức vụ Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao quyết định cho bà Bạch Liên Hương và ông Nguyễn Ngọc Việt.

Theo Quyết định số 9338-QĐ/TU, ngày 24/9/2020, Ban Thường vụ Thành ủy điều động, phân công ông Nguyễn Ngọc Việt (sinh năm 1981) - Thành ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn Hà Nội về công tác tại Huyện ủy Mỹ Đức, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025.
Trao quyết định cho bà Bạch Liên Hương và ông Nguyễn Ngọc Việt trên cương vị công tác mới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới của huyện Mỹ Đức trong những năm qua. Đồng thời khẳng định, những kết quả chung đó là sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân huyện Mỹ Đức. Trong đó có cá nhân bà Bạch Liên Hương trên cương vị Bí thư Huyện ủy.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đánh giá, bà Bạch Liên Hương là cán bộ có tâm huyết, trách nhiệm và bản lĩnh đã cùng tập thể lãnh đạo huyện vượt qua khó khăn để ổn định và phát triển. Đồng thời bày tỏ tin tưởng, trên cương vị mới, bà Bạch Liên Hương sẽ phát huy những kinh nghiệm trong công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội cùng với tập thể lãnh đạo Sở LĐTB&XH Hà Nội tham mưu, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, các đối tượng chính sách, "không để ai bị bỏ lại phía sau". Qua đó, góp phần giữ vững ổn định, an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị.
Đối với ông Nguyễn Ngọc Việt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tin tưởng, mong muốn trên cương vị mới, sẽ phát huy sở trường của một cán bộ Đoàn tâm huyết, trách nhiệm, không ngừng học tập, khiêm tốn, cầu thị để cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Đức xây dựng quy chế làm việc, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người đứng đầu. Đồng thời, sâu sát cơ sở, lắng nghe ý kiến của Nhân dân và cùng Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xây dựng huyện Mỹ Đức sớm đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn 2020-2025.
Trong đó, đặc biệt quan tâm xây dựng và củng cố chính quyền nông thôn; kịp thời giải quyết những băn khoăn, vướng mắc của người dân. Trước mắt, cần khẩn trương xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIV Đảng bộ huyện Mỹ Đức đi vào cuộc sống. 
Trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, bà Bạch Liên Hương và ông Nguyễn Ngọc Việt khẳng định, trên cương vị công tác mới sẽ luôn trau dồi kinh nghiệm, nỗ lực phấn đấu hơn nữa để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với tình cảm, sự tín nhiệm của lãnh đạo TP.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần