Bà Choi phủ nhận vụ lợi từ mối quan hệ với Tổng thống Hàn Quốc

Hà Phương (Theo Yonhap)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bà Choi Soon-sil cho biết, chưa bao giờ vụ lợi cho cá nhân hay DN thông qua mối quan hệ với Tổng thống Hàn Quốc.

Đây là phát biểu của bà Choi khi xuất hiện tại phiên điều trần lần thứ 5 ở Tòa án Hiến pháp ngày 16/1. Bà Choi Soon-sil - nhân vật trung tâm của vụ bê bối tham nhũng liên quan đến Tổng thống Hàn Quốc gọi những lời cáo buộc chống lại bà là “không công bằng”. Đồng thời yêu cầu phải có chứng cứ về những việc bị cho là sai trái của bà.

 Bà Choi Soon-sil có mặt trong phiên điều trần ngày 16/1 trước Tòa án Hiến pháp.

Trước câu hỏi về việc có thường xuyên đến Phủ Tổng thống hay không, bà Choi thừa nhận và cho biết đến chỉ để giúp Tổng thống Park về “các vấn đề cá nhân”, song không cho biết thêm chi tiết. Ngoài ra, bà Choi cũng thừa nhận đã nhận các bản dự thảo của các bài phát biểu của bà Park và có một số thay đổi nhằm thêm các sắc thái tình cảm.

Đối với câu hỏi, bà có từng phối hợp với Tổng thống Park Geun-hye trong các dự án kinh doanh, bà Choi cho biết: “Tôi chưa bao giờ làm như vậy”. Đồng thời khẳng định: “Tôi chưa bao giờ đạt được bất kỳ lợi ích trong mối quan hệ này”.

Trong diễn biến liên quan, đại diện văn phòng nhóm công tố viên đặc biệt cho biết, họ đã yêu cầu tòa án ra lệnh bắt giữ Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Jae-yong vì phạm tội hình sự, trong đó có tội hối lộ. Theo Công tố viên đặc biệt, ông Lee Jae-yong đã hối lộ tổng cộng 43 tỷ Won (36,42 triệu USD) cho bà Choi nhằm đổi lấy lợi ích kinh doanh. Tòa án sẽ tổ chức một phiên họp vào ngày 18/1 tới để xem xét phát lệnh bắt giữ đối với nhân vật này.

Ông Lee Jae-yong hiện là người kế thừa kể từ khi cha ông là Chủ tịch Lee Kun-hee phải nhập viện điều trị bệnh tim 2 năm rưỡi qua. Trước đó, ông này đã phải trả lời thẩm vấn với tư cách là nghi phạm trong vụ bê bối trên và đã khai nhận Tổng thống Hàn Quốc ép tập đoàn phải cung cấp hàng tỷ Won cho nhiều tổ chức có liên quan đến bà Choi.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Văn phòng công tố viên đặc biệt cho biết văn phòng này sẽ không đề nghị bắt giữ đối với 3 nhân viên khác trong Ban điều hành Samsung từng bị thẩm vấn trong khuôn khổ cuộc điều tra.

Tập đoàn Samsung bị nghi ngờ đã ký kết một hợp đồng trị giá 22 tỷ Won (18,3 triệu USD) với một công ty ở Đức do bà Choi và con gái sở hữu, dưới danh nghĩa một thỏa thuận tư vấn nhằm trang trải cho khóa huấn luyện tập đua ngựa của con gái bà Choi. Các nhà điều tra đang xem xét những nghi ngờ rằng hợp đồng trên được ký kết để đổi lấy việc Cơ quan Hưu trí Hàn Quốc (NPS), dưới sức ép của Phủ Tổng thống, hậu thuẫn vụ sáp nhập giữa 2 chi nhánh của Samsung trong năm 2015.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần