“Bà hỏa” đến nhà đúng Mùng 1 Tết khiến 4 người thương vong

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 16/2 (tức Mùng 1 Tết), tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, tại địa phương vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến 4 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn trên xảy ra vào khoảng 2h15 ngày 16/2 (tức ngày Mùng 1 Tết) tại một hộ gia đình ở thôn Lê Lợi 1, xã Đồng Xuân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình). 
 Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình xuống hiện trường vụ cháy chỉ đạo khắc phục hậu quả. 
Vào thời điểm trên, gia đình anh Vũ Ba (SN 1976, trú tại thôn Lê Lợi 1, xã Đồng Xuân) đang ngủ thì bất ngờ ngọn lửa bùng phát. Lúc này trong nhà, ngoài anh Ba còn có chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1983, vợ anh Ba), cháu Vũ Thiện Minh (SN 2001) và Vũ Thiện Thành (SN 2008), là con anh Ba. Tất cả đều đang ngủ say.

Sau khi nhận được tin báo về vụ hỏa hoạn, Công an huyện Đông Hưng đã cử cán bộ xuống hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương cùng người dân tổ chức dập lửa. Sau đó, ông Nguyễn Hồng Diên – Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cũng trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác cứu hỏa và khắc phục hậu quả vụ cháy.

Phòng CSPCCC tỉnh Thái Bình đã điều 2 xe chữa cháy, một xe cứu hộ và khoảng 30 cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường vụ hỏa hoạn, kết hợp với khoảng 40 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Đông Hưng cùng tổ chức dập lửa. Tuy nhiên, do ngôi nhà xây kiên cố, ngọn lửa bùng phát dữ dội nên lực lượng chữa cháy phải phá cửa, kịp thời cứu được anh Vũ Ba, chị Hiền và cháu Thành, còn cháu Minh dù được cứu ra và đưa đi cấp cứu nhưng do bị ngạt khói và thương tích nặng nên đã tử vong vào lúc 3h cùng ngày.

Trong quá trình tham gia chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, hai cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Thái Bình và một cán bộ công an viên xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng bị thương, được đưa đi cấp cứu. Hiện nay, cả 3 đều đã qua nguy hiểm, tình trạng sức khỏe đang có dấu hiệu phục hồi tốt. Theo thống kê sơ bộ ban đầu, vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi một chiếc ô tô 16 chỗ và nhiều tài sản giá trị. Ước tính thiệt hại khoảng vài trăm triệu đồng.

Đến sáng sớm 16/2, đoàn cán bộ của UBND tỉnh Thái Bình do ông Nguyễn Hồng Diên – Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đoàn đã đến Bệnh viện đa khoa Đông Hưng và Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình là nơi các nạn nhân bị thương đang được điều trị để thăm hỏi, động viên. Cùng ngày, UBND tỉnh Thái Bình và UBND huyện Đông Hưng trích ngân sách hỗ trợ ban đầu cho gia đình nạn nhân 10 triệu đồng.

Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần