“Bà hỏa” viếng thăm kho đồ điện gần Thiên đường Bảo Sơn

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khói đen bốc lên nghi ngút, sau đó ngọn lửa đã thiêu rụi nhiều đồ đạc trong nhà kho rộng hàng trăm mét vuông...

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 16 giờ 5 phút ngày 17/10, tại kho chứa đồ gần khu vực cổng chào khu du lịch Thiên đường Bảo Sơn, huyện Hoài Đức (Hà Nội).
Cột khói bốc cao từ đám cháy.

Theo thông tin từ một số người dân địa phương, vào thời điểm trên họ phát hiện cột khói phát ra từ trong nhà kho và nhanh chóng bao trùm lên toàn bộ tòa nhà. Nơi xảy cháy có diện tích khoảng 200m2, được sử dụng làm kho chứa đồ điện và nhiều thiết bị khác phục vụ công trình xây dựng nhà chung cư gần đó. Đây là khu nhà tạm chủ yếu lợp mái tôn và nhiều vật liệu dễ cháy.
Phát hiện cháy, người dân dùng phương tiện chữa cháy dập lửa, đồng thời gọi cho lực lượng cứu hỏa. Ngay sau khi nhận được thông tin, Cảnh sát PCCC số 9 - phụ trách khu vực quận Hà Đông thuộc Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đã điều 2 xe chuyên dụng cùng lực lượng đến hiện trường làm nhiệm vụ.
Lực lượng công an sở tại, dân phòng cũng có mặt kịp thời để làm nhiệm vụ bảo vệ tài sản, hỗ trợ lực lượng chữa cháy làm nhiệm vụ. Đến khoảng 17h15 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Thông tin ban đầu, rất may vụ cháy không gây thiệt hại gì về người.
Hiện nguyên nhân và thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.