Bà Lê Thị Thu Hằng tiếp tục được bầu làm Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ

Văn Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 31/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phúc Thọ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục tiến hành một số nội dung quan trọng và họp phiên bế mạc.

Đại hội đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phúc Thọ khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và ra mắt Ban Chấp hành khóa mới gồm 37 đồng chí.
Trước đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phúc Thọ khóa XXI đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất, bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy; bầu Bí thư Huyện ủy, Phó Bí thư Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.
Bà Lê Thị Thu Hằng tiếp tục được bầu làm Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ.
Bà Lê Thị Thu Hằng - Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ khóa XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Cũng trong chiều 31/7, Đại hội đã bầu 8 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đại diện cho Đảng bộ huyện Phúc Thọ dự Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Tại Đại hội, các đại biểu tiếp tục tham luận đóng góp ý kiến về một số giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm, kỷ cương hành chính đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở; Góp ý xây dựng vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XVII.
Phát biểu bế mạc Đại hội, bà Lê Thị Thu Hằng - Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ khoá XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đánh giá, kết quả Đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới cho Đảng bộ và Nhân dân Phúc Thọ.
Bên cạnh những thành công và kết quả đạt được vẫn còn không ít những khó khăn, thách thức và cả những tồn tại hạn chế. Do vậy đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đi đầu, quán triệt sâu sắc phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đề ra, tích cực tuyên truyền, nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống.
Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới, phấn đấu xây dựng huyện Phúc Thọ trở thành huyện nông thôn mới điển hình tiên tiến của Thủ đô.