Ba nguyên lãnh đạo ngân hàng BIDV phải hầu tòa vụ VNCB

Bài, ảnh: TÂN TIẾN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ba nguyên lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam bị triệu tập ra phiên tòa xét xử đại án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB) giai đoạn 2, gồm: ông Trần Bắc Hà, Đoàn Ánh Sáng và ông Trần Lục Lang.

Ông Trần Bắc Hà liệu có “cáo bệnh” để vắng mặt?
Ngày 30/6, nguồn tin từ TAND TP Hồ Chí Minh xác nhận sẽ triệu tập các cá nhân nêu trên tới phiên tòa ngày 24/7 tới đây để xét xử vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại VNCB.
Các ông Trần Bắc Hà, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV); ông Đoàn Ánh Sáng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy (BTVĐU), Phó Tổng Giám đốc BIDV; ông Trần Lục Lang, Ủy viên BTVĐU, Phó Tổng Giám đốc BIDV bị triệu tập đến tòa với tư cách với tư cách người làm chứng, người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan.
Bị cáo Trầm Bê và bị án Phạm Công Danh sẽ tiếp tục ra tòa vào ngày 24/7 tới đây, và 3 nguyên lãnh đạo BIDV buộc phải tới tòa theo triệu tập.
Liên quan đến 3 cá nhân nêu trên, trong thông cáo báo chí của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương phát ra ngày 30/6, đã nêu: Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Bắc Hà; cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Đoàn Ánh Sáng; cảnh cáo đối với ông Trần Lục Lang. Ngoài ra UBKT Trung ương cũng yêu cầu BTVĐU Khối doanh nghiệp Trung ương thi hành kỷ luật đối với BTVĐU BIDV.
Cũng cần nhắc lại trước đó tại nhiều phiên xét xử đại án tại VNCB, mặc dù tòa đã triệu tập ông Trần Bắc Hà nhiều lần nhưng ông này đều cáo bệnh để vắng mặt.
Liên quan khoản cho VNCB vay 4.700 tỷ đồng
Trước đó tại kỳ họp thứ 26 của UBKT Trung ương diễn ra từ ngày 28/5 – 30/5, UBKT Trung ương đã kết luận BTVĐU BIDV (nhiệm kỳ 2010-2015 và 2015-2020) đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để BIDV có nhiều vi phạm nghiêm trọng mang tính hệ thống trong thực hiện quy chế làm việc, quy định về phân cấp thẩm quyền và quy trình, thủ tục cấp tín dụng, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm tăng nợ xấu, nhất là các khoản nợ có khả năng mất vốn; để nhiều cán bộ vi phạm kỷ luật đảng và pháp luật nhà nước, bị xử lý hình sự; làm giảm nguồn thu ngân sách, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh, đến thu nhập, việc làm và đời sống của người lao động Ngân hàng BIDV.
Cụ thể theo cơ quan điều tra, ông Trần Bắc Hà là Chủ tịch HĐQT, Trưởng Phân Ban Quản lý rủi ro tín dụng đầu tư tại Hội sở chính của BIDV đã có hành vi ký 12 báo cáo tổng hợp ý kiến các thành viên Phân Ban rủi ro. Trên cơ sở các thành viên Ban này đồng ý về chủ trương cho 12 công ty của ông Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB, đã bị xử 30 năm tù) vay 4.700 tỷ đồng mua vật liệu xây dựng theo mô hình 4 nhà. Sau đó ủy quyền cho 4 chi nhánh của BIDV (Gia Định, Bến Thành, Sở Giao dịch 2 và Nam Sài Gòn) thực hiện việc cho vay và thu nợ. Sauk hi vụ án xảy ra, qua điều tra cơ quan chức năng chưa thấy tài liệu, chứng cứ nào thể hiện ông Trần Bắc Hà, Đoàn Ánh Sáng và Trần Lục Lang hưởng lợi từ việc cho 12 công ty của Phạm Công Danh vay nên cơ quan điều tra không đủ căn cứ xử lý hình sự 3 cá nhân trên.
Dự kiến phiên tòa xét xử “đại án” Phạm Công Danh, Trầm Bê… sẽ diễn ra từ ngày 24/7 đến 15/8.