Bà Phạm Hải Hoa giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 18/9, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chủ trì Hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Ban Dân vận Thành ủy và huyện Phú Xuyên. Cùng dự có Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến.

 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao quyết định cho đồng chí Phạm Hải Hoa.

 

Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Phan Chu Đức công bố tại hội nghị, đồng chí Phạm Hải Hoa (sinh ngày 23/9/1974) - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phú Xuyên được điều động, phân công đến nhận công tác tại Ban Dân vận Thành ủy giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy. 
Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Phạm Hải Hoa nhận nhiệm vụ mới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá, đồng chí Phạm Hải Hoa trưởng thành từ cán bộ Đoàn, gắn bó và đảm nhiệm nhiều vị trí công tác tại huyện Phú Xuyên. Trong đó, đồng chí từng được luân chuyển về làm Bí thư Đảng ủy xã Phú Túc và góp phần ổn định tình hình ở xã vào thời điểm khó khăn. Trên cương vị là Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí đã cùng với tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện có những đóng góp nhất định cho sự phát triển của địa phương. 
Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng tin tưởng, trên cương vị công tác mới, với kinh nghiệm phong phú ở cơ sở, đồng chí Phạm Hải Hoa sẽ phát huy truyền thống huyện Phú Xuyên, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất, năng lực, giữ vững bản lĩnh chính trị của người đảng viên. Đồng thời, gương mẫu và cùng với tập thể Ban Dân vận Thành ủy phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tham mưu đắc lực cho Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy về công tác dân vận, thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.