Ba Vì phấn đấu hoàn thành đạt và vượt 18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021

Khuất Duyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Năm 2021, huyện Ba Vì phấn đấu hoàn thành đạt và vượt 18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội; 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Ngày 8/1, Huyện ủy Ba Vì tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.
Năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trên tất cả các lĩnh vực và đời sống Nhân dân, tuy nhiên dưới sự lãnh đạo chỉ đạ quyết liệt sâu sát của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Vì, sự cố gắng của các cấp, ngành, Đảng bộ huyện Ba Vì đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hôi năm 2020, đặc biệt đã tổ chức thành công Đại hội các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ba Vì lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo đúng tiến độ, dân chủ.
 Quang cảnh hội nghị.
Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo hoàn thành và thực hiện tốt Đề án của Thành ủy và Đề án số 07 của Huyện ủy về sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách ở cấp xã và thôn. Chỉ đạo thực hiện đề án sắp xếp lại số lượng cấp phó chuyên trách ở cơ quan Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện và cấp phó các phòng quản lý Nhà nước thuộc UBND huyện theo quy định.
Trong năm, toàn huyện đã kết nạp mới 306 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 102% kế hoạch, chuyển sinh hoạt Đảng cho 761 đảng viên, trao tặng huy hiệu Đảng cho 868 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được tăng cường. Công tác dân vận được thực hiện hiệu quả. Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng được thực hiện đồng bộ, toàn diện.
Về lĩnh vực kinh tế - xã hội tiếp tục có sự tăng trưởng. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 30.600 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Nông lâm nghiệp, thủy sản: 38%; Công nghiệp - xây dựng: 22%; Thương mại - dịch vụ: 40%. Tổng thu ngân sách đạt 402 tỷ đồng, băng 124% kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,96%, năm 2020 có thêm 3 xã về đích nông thôn mới; sự nghiệp văn hóa tiếp tục có bước phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện, quốc phòng - an ninh được giữ vững.   
 Bí thư Huyện ủy Ba Vì Dương Cao Thanh trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, Bí thư Huyện ủy Ba Vì Dương Cao Thanh đề nghị  Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp, ngành cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; phấn đấu hoàn thành đạt và vượt 18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã đề ra. Cùng với đó, chỉ đạo tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đặc biệt, tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, tăng tỷ trọng nhóm ngành du lịch – dịch vụ, phát triển nông nghiệp công nghệ, cải cách hành chính thu hút đầu tư; phấn đấu đến hết năm 2021, toàn huyện 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Nhân dịp này, Huyện ủy Ba Vì đã khen thưởng cho 12 tổ chức cơ sở Đảng và 43 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần