Bắc Bộ chuẩn bị đón đợt rét mới

Hà An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối nay không khí lạnh sẽ về Hà Nội, trời sẽ rét trong 2 ngày tới nhưng mức độ rét vừa phải.

 Trước khi không khí lạnh về thời tiết ban ngày Hà Nội hôm nay vẫn rất ấm áp. Như lúc 7h sáng nay, Hà Nội nhiệt độ ngoài trời là 21độ và nhiệt độ cao nhất hôm nay sẽ khoảng 24 độ. Đêm đến nhiệt độ sẽ giảm xuống còn 18 độ.
 Nguồn ảnh Internet
Nhưng hôm nay trời sẽ âm u hơn hôm qua, nửa đầu buổi sáng có mưa nhỏ, sau ngớt mưa nhưng chiều một phần nhỏ phía bắc Hà Nội có mưa trở lại, tối trở đi thì có nguy cơ mưa diện rộng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 21/2, ngày đầu tiên đi làm trở lại sau Tết Nguyên Đán, các tỉnh Bắc Bộ có mưa nhỏ, sương mù vào sáng sớm, trưa chiều trời hửng nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 26-28 độ C, có nơi trên 31 độ C.
Chỉ một ngày sau, 22/2, không khí lạnh tràn về kéo nhiệt độ giảm xuống 5-7 độ C, đến đêm trời sẽ chuyển mưa rét. Trong khi đó, các tỉnh Nam Bộ tiếp tục có nắng nóng 35 độ C ở miền Đông.
Dự báo chi tiết cho các vùng ngày và đêm 21/2, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50-96%. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C; cao nhất 25-28 độ C, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C; cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 27 độ C.
 Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 24-27 độ C, phía nam có nơi trên 27 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 52-94%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 28-31 độ C.
Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45-92%. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 33 độ C.
Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-94%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 31-34 độ C, miền Đông có nơi trên 34 độ C.
Trên biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 3-4; đến trưa và chiều 22/2 gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần