Bắc bộ độ ẩm tăng nhẹ, khả năng có mưa rào và dông vài nơi

Hà An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (28/3) phần phía Bắc Hà Nội có nguy cơ mưa, Lúc này ngoài trời nhiệt độ đang là 18 độ , độ ẩm phía bắc 94%, phía nam 88%, gió bắc tây bắc cấp 2, trời rét.

Sáng nay do ảnh hưởng của rãnh gió tây trên 5000m đang từ phía tây di chuyển sang phía đông nên vùng núi phía bắc có mưa rào và dông.
Phần phía bắc của Hà Nội cũng có khả năng bị tác động bởi hình thế thời tiết này nên sáng nay sẽ có lúc mưa rào, mưa rào nhẹ. Khu Trung Tâm khả năng có mưa không cao lắm nhưng ad cũng ko dám chắc sẽ không mưa 100%.
Đêm muộn hôm nay mưa rào nhẹ có thể quay trở lại. Chiều nay tạnh ráo, có lúc giảm mây, hửng nắng nhẹ. Nhiệt độ hôm nay từ 19-24 độ. Độ ẩm hôm nay tăng nhẹ so với hôm qua, nhưng vẫn khá dễ chịu với độ ẩm thấp nhất khoảng 64-68%.

Bắc Bộ vẫn duy trì trạng thái rét, vùng núi có nơi nhiệt độ dưới 15 độ C, trời có mưa, trong khi đó Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, có nơi nhiệt độ lên tới trên 35 độ C, khu vực Nam Bộ có dông, cần đề phòng tố lốc, dông sét và gió giật mạnh.

 Nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương về diễn biến thời tiết các khu vực ngày và đêm 28/3:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, trời rét, độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, có nơi dưới 15 độ C; cao nhất từ 20 - 23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3, trời rét, độ ẩm từ 65 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C, cao nhất từ 20 - 23 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, cao nhất từ 20 - 23 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 24 - 27 độ C, phía Nam 29 - 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, dông sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần