Bắc Bộ đón đợt rét tăng cường, 2 cơn bão nối đuôi nhau vào Biển Đông

Trương Huyền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo dự báo, ngày 17/11 thời tiết tại Thủ đô Hà Nội sẽ không mưa, ngày trời nắng, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Ngày 18/11, có mưa, mưa rào; ngày 19/11 trời trở rét.

 Ảnh minh họa
Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hiện nay (17/11), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.
Dự báo, khoảng gần sáng và ngày 18/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh thuộc phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ đêm 17 đến đêm 18/11 ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa rào. Từ chiều tối và đêm 18/11, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm 18/11 trời trở rét.
Tại khu vực Hà Nội, trong 17/11 thời tiết sẽ không mưa, ngày trời nắng, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Ngày 18/11, có mưa, mưa rào; ngày 19/11 trời trở rét. Từ ngày 20/11 mưa giảm, ngày trời nắng, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ.
Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết thêm, cơn bão (tên quốc tế Kalmaegi) đang hoạt động ở phía Đông đảo Luzon của Philippines. Khoảng ngày 18/11 cơn bão này sẽ đi vào khu vực phía Bắc Biển Đông và suy yếu thành một vùng áp thấp. Khoảng ngày 20 đến 21/11, trên vùng biển phía đông của Philippines có khả năng hình thành một cơn bão khác và di chuyển vào Biển Đông vào những ngày cuối tuần sau.
Thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 17/11 cụ thể: Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 63 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C.
Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Độ ẩm từ 45 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C, có nơi trên 31 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông nam cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Độ ẩm từ 58 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 62 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.
Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 64 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.
Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.
Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 56 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần