Bắc Bộ đón không khí lạnh, Hà Nội giảm 10 độ C

Hà Ánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hiện nay (27/1), bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam. Trong đó, khu vực Hà Nội trạng thái rét buốt khả năng kéo dài đến hết ngày 29/1.

 Rét đậm quay trở lại Hà Nội ngày 28 và 29/1, nhưng chỉ xuất hiện về đêm và sáng
Theo dự báo, từ sáng ngày mai (28/1), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, chiều và tối ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sau đó ảnh hưởng một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm nay (27/1), ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ; từ ngày mai, ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào.
Từ ngày mai ở Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 12 - 15 độ, vùng núi 9 - 12 độ, vùng núi cao dưới 5 độ. Ở các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế trời rét với nhiệt độ thấp nhất ở khoảng 15 - 18 độ.

Từ sáng ngày mai, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Từ trưa mai ở Vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 1,5 - 2,5m. Khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,0 - 5,0m.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2.

Riêng khu vực Hà Nội, ngày 27 và 28/1 có mưa, mưa nhỏ; từ ngày mai trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13 - 15 độ.
Trạng thái rét buốt khả năng kéo dài đến hết ngày 29/1. Hai ngày tới, Hà Nội và các tỉnh, thành miền Bắc trời âm u, có sương mù với nhiệt độ cao nhất chỉ đạt 17 - 19 độ C.
Sang ngày 30/1, Hà Nội chỉ còn rét về đêm và sáng sớm với mức nhiệt thấp nhất 16 độ C. Nhiệt độ ban ngày cao nhất ở ngưỡng 21 độ C, độ ẩm vẫn cao nhưng không còn cảm giác buốt giá.
Ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia) nhận định thời kỳ này, các đợt không khí lạnh vẫn còn nhưng cường độ không quá mạnh. Miền Bắc tiếp tục xuất hiện các đợt rét ngắn ngày và chủ yếu rét về đêm, sáng sớm.
Sau đợt rét 2 ngày tới, đến ngày 2/2, một đợt không khí lạnh yếu ảnh hưởng tới miền Bắc. Do đó, trước ngày 23 tháng Chạp, miền Bắc tiếp tục trở rét về đêm và sáng.
Đến ngày 5 - 6/2 (24 - 25 tháng Chạp), miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh yếu và có xu hướng lệch đông. Tuy nhiên, từ ngày 8/2, không khí lạnh suy yếu nên khu vực bước vào giai đoạn có nền nhiệt tăng.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần