Bắc Bộ mưa dông trên diện rộng, trời trở lạnh

Hà An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đêm qua và sáng nay (31/3), không khí lạnh kết hợp với rãnh áp thấp ở trên độ cao 5.000m đã gây ra mưa dông trên diện rộng tại các tỉnh Bắc Bộ, người dân cần hết sức lưu ý dông lốc kèm sấm sét...

Bắc Bộ mưa dông trên diện rộng, trời trở lạnh - Ảnh 1
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng nay (31/3), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở Bắc Bộ đêm qua và sáng nay đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông.
Dự báo, chiều và đêm nay (31/3), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ, các tỉnh Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; các tỉnh ven biển bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá, dông sét và gió giật mạnh. Gió trong đất liền mạnh cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4.

Các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng phổ biến 16 - 18 độ C, vùng núi 13 - 16 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C. Khu vực Hà Nội có mưa, mưa rào; trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16 - 18 độ C.

Ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2 - 3m.
Thời tiết các khu vực ngày 31/3 cụ thể, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 68 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C, có nơi dưới 17 độ C, cao nhất từ 23 - 26 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, gió Đông Nam cấp 2 - 3, từ gần sáng 31/3 gió chuyển hướng Đông Bắc 2-3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Từ chiều 31/3 trời chuyển rét, độ ẩm từ 66-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C, vùng núi 15-18 độ C; cao nhất từ 21 đến 24 độ C, riêng vùng núi 18-21 độ C.
Khu vực Hà Nội nhiều mây, từ gần sáng 31/3 có mưa, mưa rào và rải rác có dông, gió Đông Nam cấp 2-3, chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3.
Từ chiều 31/3 trời chuyển rét, độ ẩm từ 66-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C, cao nhất từ 21-24 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; từ chiều tối 31/3 nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 25-28 độ C.
Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối 31/3 có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ, độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.
Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; chiều tối 31/3 có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 29 đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.
Khu vực Nam bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; chiều tối 31/3 có mưa rào và dông rải rác, gió Đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 63-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần