Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, Trung Bộ có nơi nắng nóng gay gắt

Trương Huyền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong ngày cuối tuần, tại các tỉnh thành miền Bắc có mưa rào và dông diện rộng, trong khi đó nhiều nơi tại miền Trung vẫn tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 38 độ C.

 Ảnh minh họa
Thông tin từ Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, đêm 23/5, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác; vùng núi Bắc Bộ cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến là 30 - 60mm/24giờ, có nơi trên 70mm/24 giờ). Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Ngày 24/5, ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 40 - 50%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11 - 17 giờ.
Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 24/5
Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 32 - 34 độ C.
Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2 - 3.
Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 26 độ, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 32 - 35 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 36 độ C.

Có mây, ngày nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng; đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 31 - 34 độ C.

Có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 27 độ C, phía Nam có nơi trên 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C; phía Nam 34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ C.
Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất: 26 - 29 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 34 - 37 độ, phía Bắc có nơi trên 38 độ C.

Có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất: 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần