Bắc Bộ sáng sớm và đêm trời lạnh, Nam Bộ đề phòng thời tiết nguy hiểm

Kinhtedothi.vn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 22/9, thời tiết miền Bắc và miền Nam diễn biến trái ngược; trong khi Bắc Bộ sáng sớm và đêm trời lạnh thì Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to kèm theo dông, sét và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương, đêm qua (21/9), ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Một số nơi có lượng mưa lớn (lượng mưa tính từ 19h ngày 21/9 đến 01h ngày 22/9) như: Cam Ranh (Khánh Hòa) 43mm, La Gi (Bình Thuận) 73mm, Yaly (Gia Lai) 44mm, EaKmat (Đắk Lắk) 56mm, Liên Khương (Lâm Đồng) 62mm, Vũng Tàu 46mm,...
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Dự báo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 14 - 17 độ Vĩ Bắc hoạt động yếu kết hợp với gió mùa Tây Nam suy yếu dần nên trong chiều và tối nay (22/9) ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa 20 - 40mm/24 giờ, có nơi trên 60mm/24 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương cảnh báo, trên khu vực tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Ninh Thuận đang có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa trong 4 giờ vừa qua (từ 01h - 04h/22/9) tại Phước Tân 125,6mm, Trung Tâm Tang Trường Xanh 33,2mm (Ninh Thuận); Nhân Cơ 81,8mm, Nghĩa Thắng 63,8mm (Đắk Nông); EahDing 68mm, Ea Sin 63,6mm (Đắk Lắk)...
Trong khoảng từ 1 - 3 giờ tới, các khu vực trên tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 - 60mm, có nơi trên 70mm.
Trong 3 - 6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ cao tại huyện: Tỉnh Đắk Lắk: Lắk, Krông Ana, Cư Mgar, Ea Súp, Krông Búk, Buôn Đôn, Ea Kar, Ea H'leo; tỉnh Đắk Nông: Đắk R'Lấp, Tuy Đức, Đắk Song, Đắk Mil, Cư Jút; tỉnh Ninh Thuận: Bắc Ái, Ninh Sơn.
Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ trung bình tại huyện: Tỉnh Đắk Lắk: Krông Pắk, Krông Bông, MĐrắk, Krông Năng, thị xã Buôn Hồ; tỉnh Đắk Nông: Krông Nô, Gia Nghĩa; tỉnh Ninh Thuận: Ninh Phước, Thuận Bắc, Thuận Nam, Ninh Hải.
Thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 22/9 cụ thể: Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 43 - 85%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 23 độ C, cao nhất từ 31 - 33 độ C.
Phía Tây Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 45 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 40 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 57 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.
Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26o độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.
Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C.
Các tỉnh Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C.