Bắc bộ tăng nhiệt, thời tiết bắt đầu ấm dần

Hà An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong sáng nay một số nơi có mưa rào, khu vực dễ mưa nhất là Sơn Tây, Ba Vì. Trưa, chiều nay không khí lạnh suy yếu, áp thấp phía tây có xu hướng rộng về phía nước ta.

7h sáng nhiệt độ ngoài trời tại Hà Nội là khoảng 17 độ, độ ẩm 94%. Một số nơi vẫn có mưa nhỏ lất phất, trời rét.

Trong sáng nay một số nơi có mưa rào, khu vực dễ mưa nhất là Sơn Tây, Ba Vì. Trưa, chiều nay không khí lạnh suy yếu, áp thấp phía tây có xu hướng rộng về phía nước ta. Trời sẽ giảm mây, hủng sáng, thậm chí có thể còn hửng đc nắng nhẹ.Nhiệt độ cao nhất hôm nay khoảng 24 độ, ấm áp rõ rệt hơn. Đêm nhiệt độ giảm xuống 19 độ, đỡ rét hơn hẳn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hôm nay (10/3), nắng trải dài ở hầu hết các khu vực trên cả nước, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiệt độ tăng dần, tuy vậy thời tiết vẫn duy trì trạng thái mưa, có sương mù và rét về đêm và sáng sớm, có nơi nhiệt độ dưới 15 độ C.

Nam Bộ và Tây Nguyên nắng khô tiếp tục kéo dài, độ ẩm giảm mạnh nên cần đề phòng cháy rừng. Riêng Nam Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ có nơi trên 35 độ C.

Thời tiết các vùng trên cả nước ngày 10/3

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, độ ẩm từ 58 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, có nơi dưới 15 độ C; cao nhất từ 20 - 23 độ C, riêng khu Tây Bắc 24-27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét, độ ẩm từ 63 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C, cao nhất từ 20 - 23 độ C.

 Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Phía Bắc sáng và đêm trời rét, độ ẩm từ 63 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, cao nhất từ 20 - 23 độ C, phía Nam 23-26 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, độ ẩm tại Tây Nguyên từ 52 - 92%, độ ẩm tại Nam Bộ từ 50 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây Nguyên từ 18 - 21 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C; nhiệt độ thấp nhất khu vực Nam Bộ từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần