Bắc Bộ tiếp tục lạnh thêm, Hà Nội mưa rét kéo dài nhiều ngày

Trương Huyền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 3/2 ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ; từ đêm 3/2 ở Bắc Trung Bộ có mưa. Từ ngày 4/2 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, vùng núi phía Bắc có rét đậm.

Sáng 2/2, thông tin từ Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.
Dự báo, khoảng ngày 3/2 bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ, chiều tối đến đêm 3/2 ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 3/2 ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ; từ đêm 3/2 ở Bắc Trung Bộ có mưa. Từ ngày 4/2 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, vùng núi phía Bắc có rét đậm.
Từ chiều tối và đêm ngày 3/2, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Từ đêm 3/2, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động.
Khu vực Hà Nội từ đêm 1 đến ngày 3/2, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; từ chiều 3/2 có mưa. Trời rét. Từ đêm 3 đến ngày 5/2, có mưa trong đêm 3 và sáng 4/2, sau có mưa vài nơi. Trời rét, riêng ngày 4/2 trời rét đậm. Từ ngày 6 đến ngày 11/2, có mưa vài nơi, riêng ngày 7/2 có mưa và mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời rét, riêng ngày 7/2 trời rét.
Bắc Bộ tiếp tục lạnh thêm, Hà Nội mưa rét kéo dài nhiều ngày - Ảnh 2
Ảnh minh họa
Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia nhận định, trong tháng này các tỉnh, TP ở miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng khoảng 4 - 6 đợt không khí lạnh, trong đó có một vài ngày rét đậm diện rộng. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.
Trong khi đó, khả năng xuất hiện mưa trái mùa tại khu vực ven biển Nam Bộ. Những ngày cuối tháng có thể xuất hiện nắng nóng trên diện rộng tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ, nên cần tiếp tục đề phòng tình trạng hạn hán, thiếu nước do ít mưa, bốc hơi mạnh ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Trên biển sẽ có gió Đông Bắc mạnh do hoạt động của không khí lạnh.
Cụ thể, thời kỳ từ ngày 1 - 10/2: Khoảng ngày 3/2 không khí lạnh hoạt động trở lại, gây mưa và giảm nhiệt tại Bắc Bộ, rét đậm có khả năng xảy ra vào ngày 4/2; từ ngày 5/2 mưa giảm, trời rét. Các tỉnh phía Bắc miền Trung có khả năng gia tăng mưa trong thời kỳ từ ngày 4 - 6/2. Thời kỳ ngày 9 - 12/2, sẽ có mưa rào cục bộ tại các tỉnh Nam Bộ, tập trung ở vùng ven biển. Tổng lượng mưa tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế cao hơn trung bình nhiều năm từ 40 - 60%. Nhiệt độ trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn từ 1-2 độ C so với trung bình nhiều năm.
Thời kỳ từ ngày 11 - 20/2: Tổng lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến ở mức cao hơn 10 - 30% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa. Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 1 - 1,5 độ C, riêng tại Bắc Bộ cao hơn từ 1,5 - 2,5 độ C.
Thời kỳ từ ngày 21 - 29/2: Tổng lượng mưa khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ cao hơn 10 - 30% so với trung bình nhiều năm; Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến không mưa. Nhiệt độ tại Bắc Bộ và Trung Bộ cao hơn 1 - 2 độ C so với trung bình nhiều năm, tại Tây Nguyên và Nam Bộ cao hơn từ 0,5 - 1,5 độ C.
Thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 2/2
Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18 độ C, cao nhất 21 - 23 độ C.
Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20 - 23 độ C, có nơi trên 24 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, vùng núi 13 - 16, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20 - 23 độ; vùng núi 17 - 20 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23 - 26 độ C, có nơi trên 26 độ C.
Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, phía Nam có nơi trên 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.
Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 14 - 17 độ C, cao nhất 26 - 29 độ C.
Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần