Bác đề xuất cắt giảm diện tích Khu bảo tồn Hòn Cau

Văn Thắng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 25/11, tin từ Văn phòng Bộ NN&PTNT, Bộ vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Bình Thuận về việc xin điều chỉnh giảm 1.060ha diện tích Khu bảo tồn biển Hòn Cau, huyện Tuy Phong để phục vụ dự án nhà máy nhiệt điện.

 Theo Bộ NN&PTNT, Khu bảo tồn biển Hòn Cau là khu vực phân bố của các hệ sinh thái biển nhiệt đới điển hình, có vai trò bảo vệ, bảo tồn các loài động thực vật biển quý hiếm. Do đó, việc đề xuất điều chỉnh giảm diện tích đến 1.060ha sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các mục tiêu, chức năng và thậm chí phá vỡ quy hoạch Hòn Cau, đồng thời ảnh hưởng đến mục tiêu bảo tồn biển theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ năm 2010.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần