Bắc Giang: Phát hiện 4 F0 là công dân TP Hồ Chí Minh trở về

Thiên Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Chỉ một ngày sau khi đón hơn 900 công dân từ TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai về, tỉnh Bắc Giang đã phát hiện 4 ca F0, tất cả đều trong khu cách ly.

Tối 27/9, theo thông tin từ UBND tỉnh Bắc Giang, từ ngày 2/9/2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang không phát sinh thêm ca F0 ngoài cộng đồng. Tuy nhiên, sau khi đón số công dân từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai về ngày 26/9 thì ngày hôm nay (27/9) tỉnh Bắc Giang đã phát hiện 4 trường hợp F0.
 Công dân Bắc Giang trở về từ TP Hồ Chí Minh chiều 26/9 tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Xuân Tuấn
Cụ thể, có 2 trường hợp F0 phát hiện trong khu cách ly tại trường Mầm non Thắng Cương và khu cách ly tại UBND xã Thắng Cương cũ, huyện Yên Dũng. Bệnh nhân P.T.B đi từ Bình Dương về, bệnh nhân N.T.O đi từ TP Hồ Chí Minh về. Cả 2 bệnh nhân đều đi trên chuyến bay VN9268 khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh lúc 13 giờ 30 ngày 26/9/2021.
Ngoài ra có 2 trường hợp F0 phát hiện trong khu cách ly tại trạm cách ly số 9, huyện Lục Nam. Cả 2 bệnh nhân là 2 bà cháu đi từ TP Hồ Chí Minh về trên chuyến bay VN9268 khởi hành từ Tân Sơn Nhất, TP HồChí Minh lúc 13 giờ 30 ngày 26/9/2021.
Theo lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, các bệnh nhân trên đều được áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch nghiêm ngặt từ khi chuẩn bị lên máy bay cho đến khi về cách ly tập trung tại địa phương nên khả năng lây dịch cho người khác là rất thấp.
Trước đó, ngày 26/9, đoàn công tác tỉnh Bắc Giang đã tổ chức đón 920 công dân từ TP Hồ Chí Minh và hai tỉnh Bình Dương, Đồng Nai (đợt 2) trở về. Trong số này có 45 trẻ em dưới 2 tuổi. Các địa phương có đông công dân trở về đợt này là huyện Lục Nam (244 người), Yên Dũng (100 người), Lạng Giang (91 người), Tân Yên (88 người) và huyện Việt Yên (84 người).
Tất cả công dân trở về trong đợt này phải cách ly tập trung 14 ngày; kết thúc thời gian cách ly tập trung sẽ tiếp tục cách ly tại nhà 7 ngày. Trong thời gian cách ly tập trung, công dân được xét nghiệm 3 lần (ngày đầu tiên, ngày thứ 7 và ngày thứ 13).
Đối với quản lý người trở về từ vùng dịch, trong ngày 27/9, có 222 người từ các tỉnh, TP có dịch về Bắc Giang. Trong đó TP Hồ Chí Minh 1 người, TP Hà Nội 152 người, tỉnh Hà Nam 2 người, các tỉnh khác 67 người.
Hiện tỉnh Bắc Giang còn 6 bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 1 bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Về tiêm vaccine phòng Covid-19, toàn tỉnh Bắc Giang đã tiêm được 576.307 liều, đạt 30.83% dân số toàn tỉnh, chủ yếu là công nhân khu công nghiệp, cụm công nghiệp.
Cũng trong ngày 27/9, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành công văn yêu cầu từ ngày 1/10/2021, các lực lượng chức năng phòng, chống dịch và chốt kiểm soát trên địa bàn công nhận kết quả xét nghiệm Covid-19 của người dân trên ứng dụng Bluezone khi thực hiện quét mã QR. Trường hợp cá nhân, tổ chức cần kết quả xét nghiệm Covid-19 bằng bản giấy, các đơn vị thực hiện theo quy định hiện hành.
UBND tỉnh Bắc Giang giao Sở TT&TT là cơ quan đầu mối của tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuyên môn của Bộ TT&TT hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị lấy mẫu, xét nghiệm thực hiện công bố, đồng bộ và tích hợp kết quả xét nghiệm Covid-19 lên nền tảng của Trung tâm công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia và liên thông dữ liệu ứng dụng Bluezone.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần