[Ảnh] Bác Hồ với công nhân, công đoàn Thủ đô

Minh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trải qua công việc của người thợ với nhiều nhọc nhằn, khổ cực. Hơn ai hết, Bác thấu cảm và có tình thương yêu đặc biệt, luôn quan tâm, dành thời gian cho nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn lớn mạnh.

Nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), báo Kinh tế & Đô thị giới thiệu đến độc giả những hình ảnh tư liệu về Bác Hồ với công nhân, công đoàn Thủ đô:

 Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm cán bộ, công nhân nhà máy in Tiến Bộ, Hà Nội, ngày 13/5/1959. Ảnh chụp tư liệu.
 Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm nhà máy Diêm Thống nhất, ngày 16/8/1956. Bác đã nhắc nhở: ''Lợi ích của công nhân đi đôi với lợi ích chung của nhà máy. Nếu đời sống được cải thiện và mọi người khỏe mạnh thì sẽ phấn khởi thi đua sản xuất làm cho nhà máy thu được nhiều kết quả. Nếu nhà máy phát triển thì có khả năng cải thiện đời sống của công nhân và nhân viên''. Bác nhấn mạnh rằng: ''Mục đích của công đoàn là phải cải thiện đời sống công nhân, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa của giai cấp công nhân nói riêng và Nhân dân nói chung''. Ảnh chụp tư liệu.
 Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm nhà máy Cơ khí Hà Nội, ngày 18/2/1958. Ảnh chụp tư liệu.
 Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm công nhân nhà máy Xe lửa Gia Lâm, Hà Nội, ngày 19/5/1955. Người căn dặn cán bộ, công nhân phát huy truyền thống cách mạng của Nhà máy, ra sức thi đua xây dựng miền Bắc, ủng hộ cuộc đấu tranh của đồng bào miền Nam. Ảnh chụp tư liệu.
 Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm cán bộ, công nhân Xí nghiệp May 10, Hà Nội, ngày 8/11/1959. Người lần lượt đi thăm từng phân xưởng sản xuất cho đến nhà ăn tập thể, nhà trẻ của xí nghiệp; góp ý về cách cắt may sao cho nhanh, tiết kiệm, đảm bảo chất lượng. Ảnh chụp tư liệu.
 Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Xưởng Cơ khí ô tô 1/5, Hà Nội, tháng 12/1963. Ảnh chụp tư liệu.
  Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm nhà máy Bóng đèn phích nước Rạng Đông, Hà Nội, ngày 28/4/1964. Ảnh chụp tư liệu.
 Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội lần thứ II, ngày 21/3/1960. Ảnh chụp tư liệu.
 Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Bệnh xá Vân Đình (Ứng Hòa, Hà Tây) - lá cờ đầu của ngày y tế trong phong trào thi đua yêu nước, ngày 20/4/1963. Người căn dặn cán bộ bệnh xã thực hiện ''Lương y như từ mẫu'' và đặt tên Bệnh xá Vân Đình là Nhà thương Vân Đình. Ảnh chụp tư liệu.
 Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với Bộ trưởng Bộ Y tế Phạm Ngọc Thạch và GS Bác sĩ Trần Hữu Tước (người sáng lập và xây dựng ngành Tai - Mũi - Họng Việt Nam), tại Hội nghị Chính trị đặc biệt, Hà Nội, năm 1964. Ảnh chụp tư liệu.
 Bác Hồ thăm nhà máy Cao su, Xà phòng và Thuốc lá. Người xem suất ăn bồi dưỡng giữa ca của công nhân, Hà Nội, ngày 26/11/1961. Ảnh chụp tư liệu.
 Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm gia đình công nhân Trường Cán bộ Công đoàn, năm 1961. Ảnh chụp tư liệu.
 Công nhân nhà máy Dệt kim Đông Xuân, Hà Nội trong phong trào thi đua ''Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt'', năm 1964. Ảnh chụp tư liệu.
 Công nhân nhà máy cơ khí Hà Nội đi đầu trong phong trào thi đua vượt định mức, tăng năng suất trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Ảnh chụp tư liệu.
 Công nhân Thủ đô hưởng ứng phong trào ''Ba sẵn sàng'' (sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng nhập ngũ, sẵn sàng đi bất cứ nơi nào Tổ quốc cần), ngày 9/8/1964. Ảnh chụp tư liệu.
 Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại hội Công đoàn toàn quốc lần thứ II, Hà Nội, tháng 2/1961. Ảnh chụp tư liệu.
  Bác Hồ thăm và nói chuyện tại Đại hội Anh hùng chiến sĩ thi đua chống Mỹ cứu nước lần thứ IV, Hà Nội, ngày 30/12/1966. Ảnh chụp tư liệu.
  Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện tại Hội nghị Tập huấn cán bộ Công đoàn khối xí nghiệp tại Trường Cán bộ Công đoàn (nay là trường Đại học Công đoàn), năm 1957. Ảnh chụp tư liệu.
 Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Hội nghị Cán bộ Công đoàn cơ sở toàn miền Bắc, ngày 13/8/1962. Người nhấn mạnh nhiệm vụ của công đoàn về công tác tham gia quản lý xí nghiệp; về tổ chức tốt phong trào thi đua đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham ô, làm tốt công tác cán bộ lao động, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động. Ảnh chụp tư liệu.
 Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với các cán bộ dự Hội nghị Tập huấn Cán bộ Công đoàn, ngày 19/12/1963. Ảnh chụp tư liệu.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần