Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Bắc Kinh đẩy mạnh mua đậu nành Brazil trước lo ngại thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung bị hoãn

Kinhtedothi - Các nhà nhập khẩu đậu nành Trung Quốc đang tăng cường tìm nguồn cung từ Brazil trong bối cảnh chưa chắc chắn ký kết được thỏa thuận thương mại với Mỹ.
Các nhà nhập khẩu Trung Quốc đã đặt mua 20 tàu đậu nành từ Brazil trong tuần trước, các thương nhân nói với Reuters, với lý do lo ngại về sự bấp bênh của một thỏa thuận thương mại với Mỹ - nhà cung cấp đậu nành truyền thống của Bắc Kinh.
 Bắc Kinh đẩy mạnh mua đậu nành Brazil trước lo ngại thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung bị hoãn.
Theo các thương nhân, các đợt giao hàng mới này sẽ được thực hiện vào đầu năm 2020.
Cũng theo các thương nhân này, các nhà nhập khẩu đậu nành Trung Quốc cũng đã đặt số đơn hàng từ Mỹ và Argentina trong tuần trước.
"Vào thời điểm này, việc đẩy mạnh nhập khẩu đậu nành từ Brazil có lẽ là một giải pháp khả thi. Hiện có rất nhiều sự không chắc chắn đối với nguồn cung mặt hàng nông sản này của Mỹ, vì vậy theo tôi, kế hoạch này là một ý tưởng thích hợp" - nhà phân tích hàng hóa cấp cao Darin Friedrichs công ty môi giới INTL FCStone nhận xét.
Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung kéo dài hơn 16 tháng đã ảnh hướng đến các DN và nông dân Mỹ, làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và là lực cản đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Trước đó, Reuters hôm 20/11 dẫn nguồn thạo tin nói thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung giai đoạn 1 có thể bị hoãn sang 2020. Ngoài ra, việc Mỹ thông qua dự luật về Hồng Kông cũng khiến Trung Quốc giận dữ, có thể cản trở tiến trình đàm phán.
Tờ Wall Street Journal hôm 21/11 dẫn nguồn thạo tin nói rằng Chính phủ Trung Quốc đã mời các nhà đàm phán thương mại cấp cao nhất của Mỹ tới dự vòng đàm phán trực tiếp mới ở Bắc Kinh.
Trung Quốc- nhà nhập khẩu và tiêu thụ đậu nành lớn nhất thế giới, đã mua hơn 50% số lượng đậu nành xuất khẩu của Mỹ trước khi hai nền kinh tế lớn nhất thế rơi vào cuộc chiến thương mại. Khối lượng đậu nành xuất khẩu từ Mỹ sang Trung Quốc đã giảm hơn 80% trong tháng 9/2019.
Năm ngoái, tổng giá trị xuất khẩu đậu tương của Mỹ sang Trung Quốc đạt mức 12-14 tỷ USD. Trung Quốc có nhu cầu tiêu thụ đậu nành cao để phục vụ ngành công nghiệp chăn nuôi lớn nhất thế giới với khoảng 400 triệu con lợn.
Rủi ro từ việc ký kết thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung giai đoạn 1  có thể bị trì hoãn sang năm tới khiến các nhà nhập khẩu đậu nành Trung Quốc gia tăng lo ngại thị trường nông sản sẽ gặp khó khăn./.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phố Wall bùng nổ khi ông Trump bác tin sa thải Chủ tịch Fed

Phố Wall bùng nổ khi ông Trump bác tin sa thải Chủ tịch Fed

23 Apr, 03:32 PM

Kinhtedothi - Sự kỳ vọng vào khả năng hạ nhiệt trong căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, cộng thêm việc ông Trump rút lại lời đe dọa sa thải Chủ tịch Fed đã giúp thị trường Phố Wall tăng vọt sau chuỗi ngày ảm đạm.

Các ngân hàng trung ương gồng mình đối phó chiến tranh thương mại

Các ngân hàng trung ương gồng mình đối phó chiến tranh thương mại

21 Apr, 03:45 PM

Kinhtedothi - Căng thẳng thương mại toàn cầu gia tăng không còn là mối quan tâm bên lề mà đã trở thành vấn đề trọng tâm đối với các ngân hàng trung ương lớn như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC).

Vì sao đồng ruble sinh lời mạnh nhất năm 2025?

Vì sao đồng ruble sinh lời mạnh nhất năm 2025?

18 Apr, 04:46 PM

Kinhtedothi - Các nhà phân tích cho rằng yếu tố địa chính trị và các quyết định kịp thời về chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nga đã giúp đồng ruble Nga trở thành đồng tiền có hiệu suất tốt nhất toàn cầu trong năm 2025, vượt qua cả các tài sản trú ẩn truyền thống như vàng và đồng USD.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ