Bắc Kinh sẽ không đóng cửa thành phố vì dịch viêm phổi cấp

Theo VOV.VN
Chia sẻ Zalo

Dịch viêm phổi cấp tại Trung Quốc vẫn đang diễn biến phức tạp và khó lường, tuy nhiên, thành phố Bắc Kinh tuyên bố, chưa đóng cửa và sẽ không đóng cửa.

Mặc dù đã có 54 ca nhiễm bệnh viêm phổi do virus corona chủng mới gây ra và phải tạm dừng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh, song người phát ngôn Ủy ban giao thông thành phố Bắc Kinh khẳng định, thành phố này chưa đóng cửa và cũng sẽ không đóng cửa.
Hiện các chuyến bay vẫn vận hành bình thường, chỉ tạm ngừng các chuyến bay khứ hồi tới tỉnh Hồ Bắc, giao thông trên các tuyến đường tại Bắc Kinh, trong đó có cả đường cao tốc, các tuyến tàu điện ngầm vẫn diễn ra bình thường nhưng sẽ được tăng cường công tác thông gió và đo thân nhiệt.
Ủy ban Y tế và Sức khỏe thành phố Bắc Kinh cũng đã ra thông báo, khẳng định, loại thuốc được dùng điều trị HIV có tên Lopinavir/Ritonavir có thể thử nghiệm điều trị bệnh viêm phổi cấp. 3 cơ sở y tế được chỉ định tại Bắc Kinh đang kết hợp điều trị cho bệnh nhân loại thuốc này theo phác đồ.
 Ông Mã Hiểu Vĩ, Chủ nhiệm Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc. Ảnh: SCIO

Cũng trong cuộc họp báo chiều cùng ngày, các quan chức Trung Quốc cho biết, virus corona gây ra bệnh viêm phổi cấp là chủng virus mới, khác với virus gây ra Hội chứng Viêm đường hô hấp cấp (SARS) và Hội chứng Hô hấp vùng Trung Đông (MERS). Hiện, chủng virus mới này vẫn chưa có dấu hiệu biến thể, song có tốc độ lây lan nhanh chóng với các triệu chứng sốt không rõ rệt, gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch.
Ông Mã Hiểu Vĩ, Chủ nhiệm Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc nhấn mạnh: “Tình hình hiện nay cho thấy, tốc độ lây lan dịch khá nhanh, gây ra một số thách thức và áp lực cho công tác phòng chống. Chuyên gia dự đoán, hiện dịch bệnh bước vào thời kỳ tương đối nghiêm trọng phức tạp. Những biện pháp trong công tác phòng chống dịch của Vũ Hán đóng vai trò quan trọng đối với việc kiểm soát dịch bệnh. Trên phương diện toàn quốc, dịch bệnh này vẫn đang ở giai đoạn phát tán thời kỳ đầu”.
Được biết, nhu cầu đối với dụng cụ y tế, đặc biệt là quần áo bảo hộ ở Trung Quốc đang rất lớn, khoảng 100.000 chiếc/ngày, trong khi khả năng đáp ứng chỉ khoảng 13.000 chiếc. Điều nay đang gây không ít khó khăn cho công tác phòng chống dịch.
Trong khi đó, hơn 2360 nhân viên y tế, trong đó có 450 nhân viên quân y đã được bổ sung cho Vũ Hán, 12 đội y tế với hơn 1.600 người cũng sẽ được gửi tới tâm dịch trong nay mai.
Công tác nghiên cứu vaccine đã được Trung Quốc tiến hành, công tác phòng chống dịch đang được thực hiện xuống tận khu dân cư và sẽ tập trung vào khu vực nông thôn. Theo dự báo của các chuyên gia Trung Quốc, số người mắc bệnh ở các tỉnh, thành ngoài tỉnh Hồ Bắc sẽ giảm trong vòng 2 tuần đến 1 tháng tới, tuy nhiên, về tổng thể vẫn sẽ tiếp tục tăng đến tháng 2.
Tính đến 6h chiều 26/1 giờ địa phương, tức 5h chiều giờ Hà Nội, Trung Quốc đã có 2.053 ca nhiễm bệnh, 56 ca tử vong và 2.684 ca nghi nghiễm.