Bác tin đồn 4 người ở Hà Nội nhiễm nCoV

Nhật Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngay trong buổi họp báo diễn ra chiều 5/2 tại Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch nCoV, lãnh đạo Bộ Y tế đã bác bỏ thông tin có 4 người nhiễm virus Corona ở Ngọc Thụy (quận Long Biên). Theo lãnh đạo Bộ Y tế, tin đồn bắt đầu từ sự nhầm lẫn ở địa phương.

Thông tin sai sự thật về dịch bệnh tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên.
Trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cũng khẳng định, thông tin 4 người nhiễm virus Corona ở Ngọc Thụy là sai sự thật.
Trong hôm nay (5/2), Hà Nội có 2 ca nghi ngờ mới, 1 ở Ứng Hòa và 1 ca ở Nam Từ Liêm. Hiện ngành y tế Hà Nội đang cách ly, theo dõi 6 trường hợp nghi mắc nCoV, số người cần tiếp tục giám sát là 498 ca.
 
Trước đó, nhiều trường hợp đưa tin thất thiệt về dịch nCoV đã bị xử lý hành chính. Trong ngày hôm qua, Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cũng đã ra quyết định xử phạt 10 triệu đồng hành chính đối với một nam thanh niên đăng tin sai sự thật về dịch viêm phổi cấp do virus Corona trên mạng xã hội.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần