Bắc Từ Liêm biểu dương phụ nữ điển hình tiên tiến

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 11/6, Hội LHPN quận Bắc Từ Liêm tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước; sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị.

Tới dự có Phó Chủ tịch Thường trực hội LHPN TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyết, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Bắc Từ Liêm Nguyễn Công Khanh.
 Phó Chủ tịch Thường trực hội LHPN TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyết phát biểu tại hội nghị.
Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ quận đã thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua với quy mô và chất lượng ngày càng đổi mới và phát triển mạnh mẽ, toàn diện, thực sự tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ: Phát triển, nhân rộng 334 đoạn đường phụ nữ tự quản; giúp đỡ 302 lượt thanh niên chậm tiến có tiến bộ. Xây, sửa 30 “Mái ấm tình thương, nhà tình nghĩa cho phụ nữ nghèo, gia đình chính sách trị giá gần 3 tỷ đồng. tiết kiệm được gần 10 tỷ đồng trong phong trào nuôi lợn nhựa. Ra mắt và duy trì hoạt động của 30 Chi hội thực hiện thay đổi hành vi trong ATTP tại 13 phường và Chợ cầu với 4.229 hội viên. Mô hình Chi hội phụ nữ văn minh trong việc cưới việc tang triển khai sâu rộng, đồng bộ đến nay, có 160/168 Chi hội phụ nữ văn minh, đã tuyên truyền, vận động 697 đám cưới, 567 đám tang văn minh. Thực hiện tốt 2 mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Khai thác, quản lí tốt nguồn vốn trên 60 tỷ đồng, đến năm 2018 là trên 121 tỷ đồng; cho 3.079 hộ vay, giúp 574 hộ thoát nghèo, cận nghèo có địa chỉ, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn quận giảm còn 768 hộ nghèo. Tổ chức 48 lớp học nghề, giới thiệu việc làm cho 3.403 lao động trong đó 2.790 lao động nữ; phát triển đượcc 2.741 hội viên mới…
 Phó Chủ tịch Thường trực hội LHPN TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyết, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Bắc Từ Liêm Nguyễn Công Khanh trao giấy khen cho các tập thể có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước.
Ghi nhận, đánh giá cao những kết quả hội LHPN quận đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực hội LHPN TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyết nhấn mạnh, thời gian tới, hội LHPN quận tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng, tư tưởng của Bác về thi đua yêu nước, công tác thi đua khen thưởng. Nâng cao chất lượng, nhân rộng các mô hình, phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt, Phó Chủ tịch Thường trực hội LHPN TP đề nghị hội LHPN quận quan tâm mô hình hướng vào việc tuyên truyền, vận dộng phụ nữ thực hiện trật tự văn minh đô thị, vệ sinh môi trường.
Tại hội nghị, hội LHPN quận đã phát động phong trào thi đua yêu nước, đồng thời biểu dương 16 tập thể và 28 cá nhân đã có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước và công tác hội LHPN quận giai đoạn 2014-2018.