Quận Bắc Từ Liêm chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 8/8, Hội nạn nhân chât độc da cam quận Bắc Từ Liêm kỷ niệm 57 năm thảm họa da cam ở Việt Nam và tiếp nhận ủng hộ “Ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam 10/8”.

Trao quà cho các nạn nhân chât độc da cam quận Bắc Từ Liêm.

Sau 4 năm thành lập và hoạt động, Hội nạn nhân chât độc da cam quận Bắc Từ Liêm luôn bám sát các phong trào thi đua yêu nước của quận đề ra, tích cực hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động, động viên hội viên tham gia hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng đô thị văn minh, vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng. Trong phong trào thi đua chung đã xuất hiện nhiều tấm gương về phát triển kinh tế, ông bà cha mẹ mẫu mực trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa, gương các bà, các chị đảm đang chăm sóc chồng con bị phơi nhiễm, di chứng chât độc hóa học.
Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm ủng hội tiền và hiện vật để có nguồn lực chăm sóc giúp đỡ các nạn nhân chất độc da cam như thăm hỏi các hội viên ốm đau, trợ cấp các hội viên khó khăn đột xuất, tu sửa nhà cửa, tặng xe lăn, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí hàng năm, tặng quà nhân các dịp lễ tết...
Trong 4 năm qua, Hội đã vận động được hơn 304 triệu đồng tiền mặt và hiện vật quy ra tiền là hơn 150 triệu đồng (chủ yếu là thuốc). Đã trao 5 xe lăn; 2 suất hỗ trợ xây sửa nhà (40 triệu đồng); trợ cấp khó khăn, thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ tết 1.821 suất; tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 1.440 lượt hội viên; hướng dẫn chăm sóc sức khỏe nạn nhân chất độc da cam cho 400 lượt người.
Nhân dịp này, Hội nạn nhân chât độc da cam quận kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ cho quỹ “vì nạn nhân chất độc da cam” của quận, để “cùng đồng hành chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần