Bãi vật liệu xây dựng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Trần Trọng Thái, xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lâu nay, trên tỉnh lộ 419 (đoạn ngã 3 nối thôn Đạo Ngạn, xã Hợp Đồng với xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ) tồn tại một điểm kinh doanh vật liệu xây dựng (VLXD). Tại điểm kinh doanh này, hàng ngày có nhiều xe công nông, máy xúc, ô tô vận chuyển VLXD ra vào. Xi măng, cát, đá sỏi được tập kết tràn ra hai bên, lấn chiếm toàn bộ hành lang giao thông.

Do là ngã 3 (nối tỉnh lộ 419 với xã Hoàng Diệu), nên hàng ngày mật độ phương tiện lưu thông qua đây rất lớn.
Phía trên và dưới khúc cua này lại đang tồn tại những chợ cóc lấn chiếm lòng đường. Điều này khiến các phương tiện lưu thông qua đây đều phải di chuyển với tốc độ rất chậm. Đây lại là khúc cua của tỉnh lộ 419 nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông vì các phương tiện bị khuất tầm nhìn và hành lang giao thông lại bị các loại VLXD choán chỗ, các loại xe ra vào chuyên chở hàng hóa (đặc biệt là xe công nông) chạy rất ẩu và dừng đỗ vô tội vạ. Vào giờ tan tầm, tỉnh lộ 419 có lưu lượng người và phương tiện rất cao, xe máy, ô tô, xe buýt, xe tải len lỏi trên đường, nhưng đến ngã 3 nói trên đều phải nhường đường cho công nông, xe tự chế nếu không muốn xảy ra tai nạn. Ngày nắng thì bãi VLXD này mù mịt bụi đất, mưa xuống thì bùn lầy nước đọng…
Đã nhiều lần ngành chức năng huyện Chương Mỹ ra quân chấn chỉnh hành vi lấn chiếm vỉa hè lòng đường trên tỉnh lộ 419, nhưng vẫn chưa dẹp được bãi kinh doanh VLXD rất chướng mắt này. Để đảm bảo an toàn giao thông, cảnh quan môi trường, có lẽ đã đến lúc ngành chức năng huyện Chương Mỹ và UBND xã Hợp Đồng phải xử lý ngay bãi kinh doanh VLXD đã và đang tồn tại tại đoạn đường này. Đừng để người tham gia giao thông mỗi khi đi qua đây lúc nào cũng nơm nớp lo sợ vì xe công nông, máy xúc, máy ủi…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần