Ban Dân tộc Hà Nội biểu dương “Người tốt - Việc tốt” năm 2017

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 6/10, Ban Dân tộc TP Hà Nội tổ chức hội nghị biểu dương “Người tốt - Việc tốt” năm 2017 và tổng kết cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến.

Toàn cảnh Hội nghị.
Ngay từ đầu năm 2017, Ban Dân tộc TP Hà Nội đã chủ động xây dựng các văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện sâu rộng. Điển hình như: Kế hoạch số 45/KH-BDT về tổ chức cuộc thi viết gương điển hình tiên tiến, Kế hoạch số 13/KH-BDT về tuyên truyền phòng trào thi đua, yêu nước, hay Kế hoạch số 24/KH-UBND về công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2016 - 2020…
Tổng kết phong trào thi đua tại các địa phương vùng dân tộc thiểu số và miền núi của Hà Nội, có 12 hộ được Chủ thịch UBND TP tặng Bằng khen, 69 hộ được Trưởng ban Dân tộc TP tặng Giấy khen. Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng thi đua khen thưởng TP về tổ chức bình xét, biểu dương khen thưởng “Người tốt - Việc tốt” năm 2017, Ban Dân tộc TP đã bình xét 7 cá nhân đạt danh hiệu “Người tốt - Việc tốt” năm 2017. Tổng kết cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, Ban Dân tộc đã trao 6 giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc. Ngoài Giấy khen của Ban Dân tộc TP, các cá nhân, tác giả được nhận tiền khen thưởng theo quy định Nhà nước.
Lãnh đạo Ban Dân tộc TP trao tặng giấy khen cho các cá nhân ''Người tốt - Việc tốt'' năm 2017.
Nhằm phát huy kết quả đã đạt được trong công tác thi đua, khen thưởng, Trưởng ban Dân tộc TP Hà Nội Nguyễn Tất Vinh cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh”. Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của công tác thi đua khen thưởng trong thời kỳ mới.

Để thực hiện tốt hơn công tác thi đua khen thưởng, ông Nguyễn Tất Vinh đề nghị Hội đồng Thi đua khen thưởng TP thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác này. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần