[Bạn đọc viết] Vô tư kinh doanh vật liệu xây dựng trên hành lang quốc lộ qua huyện Chương Mỹ

Nguyễn Hà Nam, xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ.
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ lâu, hành lang Quốc lộ 6 (đoạn qua địa bàn các xã Phú Nghĩa, Đông Sơn, Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ) bị nhiều hộ dân chiếm dụng làm bãi tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng (VLXD).

Quốc lộ 6 vốn đã chật hẹp, nhiều năm qua vẫn chưa được nâng cấp, cải tạo nên nhiều đoạn đã xuống cấp. Đi dọc hai bên tuyến đường này, dễ dàng bắt gặp nhiều bãi chứa cát, đá sỏi, cột chống, cốp pha bày tràn ra sát mép đường.
 Điểm kinh doanh VLXD lấn chiếm hành lang Quốc lộ 6 tại xã Đông Sơn.
Hiện trạng Quốc lộ 6 đã xuống cấp đến mức báo động nhưng hàng ngày vẫn phải oằn mình dưới hàng ngàn lượt xe các loại. Việc chính quyền nhiều xã để cho các hộ dân kinh doanh VLXD lấn chiếm hành lang Quốc lộ 6 làm nhiều người bức xúc. Qua quan sát của chúng tôi, tại điểm kinh doanh VLXD (gần cây xăng xã Đông Sơn), người ta vô tư đổ tràn cát sỏi. Thậm chí, cát sỏi còn vùi ngang và làm nghiêng cả biển báo giao thông. Hàng ngày các loại xe cơi nới thành thùng liên tục bổ sung cát, đá sỏi, khiến bãi VLXD này cứ vơi rồi lại đầy, liên tục tràn ra hành lang an toàn giao thông Quốc lộ 6.

Việc các hộ kinh doanh VLXD lấy hành lang Quốc lộ 6 làm địa điểm tập kết không những tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông mà còn gây ra bụi đất, làm môi trường không khí vốn đã ô nhiễm vì bụi lại càng thêm ngột ngạt.

Để đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường không khí, đề nghị chính quyền các xã nói trên kết hợp với ngành chức năng huyện Chương Mỹ sớm rà soát lại các điểm tập kết, kinh doanh VLXD trên hành lang Quốc lộ 6; sớm trả lại sự thông thoáng cho con đường vốn đã quá chật chội và xuống cấp đến mức báo động.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần