Bàn giao nhiệm vụ Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô

Trần Long - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 6/3, tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải - Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô và Đại tướng Lương Cường - Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Cùng tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn…

 Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị 
Tại hội nghị, trước sự chứng kiến của lãnh đạo TP và Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Thế Kết và Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển đã chính thức ký kết biên bản bàn giao nhiệm vụ Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chúc mừng Trung tướng Nguyễn Thế Kết đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Quân đội và TP giao phó. Bí thư Thành ủy đánh giá, với 41 năm công tác trong Quân đội, đồng chí Nguyễn Thế Kết là cán bộ trưởng thành trong chiến đấu và luôn có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng.
Với cương vị là Phó Bí thư Thường trực, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô, đồng chí đã thực hiện tốt nhiệm vụ được Bí thư phân công, ủy quyền; kịp thời chỉ đạo giải quyết công việc thường xuyên của Đảng ủy Bộ Tư lệnh; luôn đoàn kết cùng đồng chí Tư lệnh và tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Chỉ huy Bộ Tư lệnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các tổ chức Đảng trực thuộc Bộ Tư lệnh và Đảng bộ Quân sự các quận, huyện, thị xã trong sạch, vững mạnh. Thay mặt lãnh đạo TP, Bí thư Thành ủy ghi nhận công lao và sự đóng góp của Trung tướng Nguyễn Thế Kết đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh của Thủ đô trong những năm qua.
 Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển (bên phải)
Chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển được Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng bổ nhiệm chức vụ mới, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, đây là vinh dự song cũng trách nhiệm lớn lao.
Giao nhiệm vụ cho tân Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô, Bí thư Thành ủy đề nghị, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm bắt cơ quan, đơn vị, địa bàn Thủ đô. Đồng thời, cùng tập thể lãnh đạo, chỉ huy Bộ Tư lệnh Thủ đô quán triệt, nắm vững đường lối chính trị, quân sự của Đảng, Nghị quyết của Quân ủy T.Ư, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và thực tiễn địa bàn Thủ đô để tích cực, chủ động tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND TP lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ TP ngày càng vững chắc.
Cùng với đó, tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của T.Ư, Thành ủy về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao.
Bí thư Thành ủy cũng đề nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô luôn đoàn kết, tạo mọi điều kiện giúp đỡ để đồng chí Nguyễn Trọng Triển nhanh chóng tiếp cận công việc, nhiệm vụ mới để chỉ đạo điều hành công việc hiệu quả nhất. Trước mắt, cùng tập thể Ban Thường vụ, chỉ huy Bộ Tư lệnh Thủ đô tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch công tác năm 2019; tham mưu TP tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2019 bảo đảm theo đúng kế hoạch, đạt yêu cầu đề ra.
Bí thư Thành ủy tin tưởng, với trí tuệ, bản lĩnh, kinh nghiệm công tác của mình, trên cương vị công tác mới, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển sẽ là hạt nhân đoàn kết và phát huy trí tuệ tập thể để cùng Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Bày tỏ vinh dự khi được Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ về công tác tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển khẳng định sẽ nỗ lực, phấn đấu, xây dựng tập thể Bộ Tư lệnh đoàn kết, thống nhất, chấp hành nghiêm chỉ thị, nghị quyết, chỉ đạo của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng và TP Hà Nội để xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần